1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bỉ phá âm mưu tấn công khủng bố

Thanh Thành

(Dân trí) - Cảnh sát Bỉ bắt giữ 4 nghi phạm, trong đó có một thanh niên 18 tuổi và ba nghi phạm vị thành niên, lên kế hoạch tấn công một nhà hát lớn ở thủ đô Brussels.

Bỉ phá âm mưu tấn công khủng bố - 1

Hiện trường vụ đâm chém ở Brussels, Bỉ vào tháng 11/2022 do một người đàn ông nằm trong "danh sách theo dõi cực đoan" gây ra (Ảnh: EPA).

"Điều tra sơ bộ cho thấy các nghi phạm Hồi giáo cực đoan âm mưu tấn công một nhà hát tại Brussels trong vài tuần tới", Văn phòng Công tố viên Liên bang Bỉ thông báo hôm 4/3.

Văn phòng công tố cho biết, nhóm người này bị bắt với cáo buộc "tham gia vào các hoạt động của một nhóm khủng bố" với mục đích thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào trung tâm văn hóa Botanique, một trong những địa điểm nổi tiếng nhất tại Brussels và thường là nơi tổ chức đại nhạc hội.

"Theo những phát hiện ban đầu của cuộc điều tra, có vẻ như một nhà hát ở Brussels đã được nhắm mục tiêu cụ thể, với một cuộc tấn công được lên kế hoạch trong vài tuần nữa", tuyên bố của văn phòng công tố cho biết thêm.

Các công tố viên cho biết dựa trên tin nhắn giữa các nghi phạm, cơ quan điều tra nhận định âm mưu tấn công đã đủ mức nghiêm trọng để họ can thiệp và quyết định bắt nhóm người này hôm 3/3.

Họ bị bắt trong đợt khám xét đồng loạt ở 3 thành phố Brussels, Ninove, Charleroi và Liege. Cảnh sát không tìm thấy vũ khí hay chất nổ tại hiện trường, nhưng đã thu giữ điện thoại cùng máy tính của các nghi phạm để phục vụ điều tra.

Điều tra ban đầu cũng cho thấy nghi phạm 18 tuổi có ý định thực hiện một vụ tấn công khác, nhưng có liên lạc với một trong ba nghi phạm vị thành niên. "Chỉ cần ai đó đưa cho họ vũ khí, diễn biến sự việc sẽ rất khó lường và chúng tôi không muốn đánh cược rủi ro", Eric Van Der Sypt, người phát ngôn văn phòng công tố, cho biết.

Thẩm phán tại thị trấn Dendermonde ở Đông Flanders đã thẩm vấn các nghi phạm này. Hiện danh tính các nghi phạm chưa được tiết lộ. 

Bỉ đã bị rung chuyển bởi các cuộc tấn công cực đoan trong những năm gần đây. Vụ mới nhất xảy ra vào tháng 10/2023 khi hai cổ động viên bóng đá Thụy Điển bị giết ở Brussels.

Nước này cũng vừa mở chiến dịch điều tra các trường hợp nguy cơ bạo lực cao và có liên hệ với tư tưởng Hồi giáo cực đoan và đặc biệt quan ngại về độ tuổi ngày càng trẻ của các nghi phạm khủng bố.

Theo ABC News