1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bị bắt giam vì "khoe" ảnh ăn Tết bằng động vật có nguy cơ tuyệt chủng

(Dân trí) - Một người đàn ông Trung Quốc đã bị bắt giam sau khi đăng tải những bức ảnh “khoe” làm thịt các động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng như cá sấu, cá mập, gấu, tê tê để chuẩn bị ăn Tết âm lịch.


Bức ảnh khoe ăn thịt động vật quý hiếm (Ảnh: Weibo)

Bức ảnh "khoe" ăn thịt động vật quý hiếm (Ảnh: Weibo)

Theo SCMP, một người đàn ông Trung Quốc đã bị bắt giam 5 ngày sau khi anh này đăng những bức hình rùng rợn khoe cảnh làm thịt các động vật quý hiếm. Trong 5 bức ảnh người đàn ông đăng tải lên mạng xã hội Weibo, có thể thấy một con cá sấu bị chặt ra thành các khúc nhỏ đặt trong chậu, một con cá mập nhỏ, một chân gấu và một con tê tê đã bị giết hại.

Các bức ảnh được đưa lên mạng Internet vào ngày 15/2, thời điểm chuyển giao từ năm cũ sang năm mới với lời chú thích: “Bữa tối đoàn viên tại nhà của ai đó”.

Ngay lập tức, thông tin đã lan truyền với tốc độ “chóng mặt” trên mạng xã hội và bị Cục Quản lý Lâm Nghiệp Trung Quốc "để mắt". Cảnh sát đã vào cuộc truy ra tài khoản Weibo đăng tải các bức ảnh và mời đối tượng này tới làm việc.

Cơ quan bảo vệ động vật đã truy lùng ra người đàn ông đăng tải những bức hình trên lên mạng đầu tiên. Theo đó, thủ phạm là người đàn ông họ Rao này đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Trước cơ quan chức năng, anh Rao phân trần rằng anh chỉ định đăng tải những bức ảnh này lên như một trò đùa và anh cũng như gia đình không giết chết hoặc ăn những con vật trong bức ảnh.

Anh cho biết các bức ảnh được tải xuống từ mạng Internet và có thể đã được chỉnh sửa bằng phần mềm. Anh chỉ định thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Cơ quan chức năng đã phạt anh Rao giam giữ 5 ngày vì tội truyền bá thông tin trực tuyến sai sự thật. Cơ quan quản lý động vật cho biết họ đang điều tra nguồn gốc của các bức ảnh.

Mặc dù được đưa vào danh sách cần được bảo tồn nhưng các loài động vật trên vẫn được coi là món ngon ở Trung Quốc và được bán với giá thành rất cao. Chúng cũng được xem là những món ăn quen thuộc trong những bữa tiệc xa hoa, tốn kém của các quan chức tham nhũng ở Trung Quốc.


Các động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng (Ảnh: Weibo)

Các động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng (Ảnh: Weibo)

Đức Hoàng

Theo SCMP