1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bí ẩn bao trùm vụ tai nạn máy bay chiến đấu F-35 của Nhật Bản

(Dân trí) - Bất chấp chiến dịch quần thảo trên biển kéo dài 1 tháng, các lực lượng tìm kiếm của Mỹ và Nhật Bản đã không thể tìm thấy chiếc máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-35A của Lực lượng phòng không Nhật Bản, vốn mất tích ngoài khơi bờ biển phía đông bắc nước này hôm 9/4.

Bí ẩn bao trùm vụ tai nạn máy bay chiến đấu F-35 của Nhật Bản - 1

Một máy bay F-35A (Ảnh: Defense Post )

Hải quân Mỹ ngày 9/5 đã thông báo rút khỏi cuộc tìm kiếm chiếc F-35A mất tích của Nhật Bản, trong khi Tokyo cam kết sẽ tiếp tục tìm kiếm xác máy bay và phi công mất tích, sử dụng các tàu dân sự và quân sự hiện đại của nước này. Cho tới nay, chỉ một mảnh vỡ từ cánh đuôi và hộp đen bị hư hỏng nặng được trục vớt trong chiến dịch tìm kiếm tích cực tốn kém của Mỹ và Nhật Bản kéo dài suốt 4 tuần, trong khi xác máy bay và phi công vẫn chưa được tìm thấy.

Chiếc máy bay chiến đấu được ca ngợi là hiện đại đã mất tích trong một cuộc diễn tập cùng các máy bay khác hôm 9/4. Phi công, một người giàu kinh nghiệm, được cho là đã không kịp thoát hiểm trước khi máy bay lao xuống biển.

Mỹ đã triển khai một lực lượng hùng hậu để tìm kiếm chiếc máy bay xấu số, bao gồm một tàu khu trục tên lửa dẫn đường, nhiều máy bay trinh sát P-8A Poseidon, ít nhất một máy bay do thám U-2 và một thiết bị trục vớt CURV 21 điều khiển từ xa với hệ thống định vị tiên tiến. Các lực lượng Mỹ đã rà soát một khu vực rộng hơn 17.000km2.

Tuy nhiên, ngoài hộp đen bị hư hỏng nặng tới mức không thể sửa chữa và một mảnh vỡ từ cánh đuôi, chiến dịch của hai nước tìm thấy rất ít dấu hiệu để giúp xác định nguyên nhân của vụ tai nạn. CNN gọi vụ tai nạn là một vụ bí ẩn hàng không.

“Tuần này, chính phủ Nhật Bản thông báo tìm thấy hộp đen, nhưng nó bị hư hỏng tới nỗi nguyên nhân vụ tai nạn của chiếc máy bay chiến đấu tàng hình đắt đỏ vẫn là một bí ẩn”, CNN đưa tin về vụ việc.

Sự hoang mang của truyền thông Mỹ không phải là không có cơ sở. Trong số một loạt các hệ thống an toàn trên máy bay, F-35 được cho là được trang bị một thiết bị phát đáp có thể tiết lộ vị trí của nó trên radar trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng điều gì đã xảy ra với thiết bị này hiện chưa có câu trả lời.

Ngoài ra, trong nỗ lực thúc đẩy cuộc tìm kiếm, Hải quân Mỹ còn triển khai một thiết bị có tên gọi “Towed Pinger Locater 25” được thiết kế đặc biệt để dò tìm tiếng ping từ các hệ thống khẩn cấp của máy bay ở độ sâu 7.620m nhưng vẫn không thành công.

Một điều cũng đáng nói là máy bay do một phi công nhiều kinh nghiệm điều khiển - Thiếu tá Akinori Hosomi, 41 tuổi, người đã có hơn 3.200 giờ bay mà chưa từng gặp một sự cố nào. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, phi công Hosomi đã liên lạc với các nhân viên điều hành radar và các đồng nghiệp để thông báo rằng ông có kế hoạch thủy hoạt động diễn tập thường lệ nhưng không nói rõ lý do và cũng không có tín hiệu khẩn cấp nào được gửi đi trước máy bay mất tích khỏi màn hình radar. Theo một quan chức Không quân Nhật Bản, hoạt động diễn tập không diễn ra ở tầm thấp, có nghĩa là phi công đáng lẽ đã có đủ thời gian để phản ứng với một tình huống khẩn cấp nếu có trục trặc xảy ra.

Hồi cuối tháng trước, truyền thông Nhật Bản đã đề cập tới các lo ngại rằng sự an toàn của máy bay đã bị phá hoại trước khi nó gặp nạn, khi báo Nikkei đưa tin rằng quân đội Mỹ đang xem xét khả năng hệ thống oxy của máy bay đã bị các tin tặc xâm nhập, có thể trong quá trình cập nhật hệ thống.

Các lo ngại đã bị đẩy lên khi báo chí Mỹ đề cập tới một “viễn cảnh thảm họa”, trong đó các đối thủ của Mỹ là Trung Quốc và Nga có thể tham gia cuộc tìm kiếm. Những lo ngại này đã được chứng minh là không có cơ sở, khi Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya nói rằng không có hoạt động bất thường nào diễn ra tại địa điểm xảy ra vụ tai nạn.

Một tháng sau vụ tai nạn, với việc không có giải thích nào liên quan tới lý do máy bay gặp nạn và rất ít mảnh vỡ được tìm thấy, Nhật Bản giờ đây tiến hành cuộc tìm kiếm một mình.

Nhật Bản hiện có 12 chiếc tiêm kích tàng hình F-35A đang hoạt động, phiên bản cất cánh và hạ cánh thông thường của dòng F-35. Hồi cuối tháng 12 năm ngoái, Nhật Bản đã tăng số lượng đặt hàng F-35 lên tổng cộng 147 chiếc, bao gồm các biến thể F-35A và F-35B.

An Bình

Tổng hợp