Bên trong phòng giam cựu Tổng thống Duterte
(Dân trí) - Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ bị giam giữ ở Hà Lan chờ phiên xét xử của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Căn cứ không quân Villamor, nơi ông Duterte bị giam giữ trước khi bị đưa đến Hà Lan (Ảnh: Xinhua).
Cảnh sát Philippines ngày 11/3 đã bắt giữ cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte theo đề nghị của ICC.
ICC cáo buộc ông Duterte phạm tội ác chống lại loài người với chiến dịch chống tội phạm ma túy gây tranh cãi khi còn đương chức.
Ông Duterte đã nói với cảnh sát rằng lẽ ra ông nên được xét xử tại một tòa án trong nước thay vì ICC.
"Tại sao các vị lại đưa tôi đến một tổ chức quốc tế khi chúng ta không còn là thành viên nữa? Hãy suy nghĩ nghiêm túc về điều đó, vì điều này sẽ có những tác động", ông cho biết.
Trợ lý thân cận nhất của ông Duterte, thượng nghị sĩ Christopher Bong Go nói: "Đã qua lâu rồi cái thời người nước ngoài quyết định cách chúng ta điều hành công việc nội bộ".
Nhiều người đặt ra câu hỏi vì sao lệnh bắt giữ của ICC vẫn được thi hành mặc dù Philippines đã rút khỏi ICC từ năm 2019. Philippines hiện chỉ là thành viên của Interpol.
Tuy nhiên, ICC giải thích, họ vẫn có thẩm quyền đối với các hoạt động xảy ra khi Philippines còn là thành viên của tổ chức.
Phòng giam cựu Tổng thống Duterte có gì đặc biệt?
Ngay sau khi bị cảnh sát Philippines bắt giữ, ông Duterte bị đưa lên một máy bay để đến La Hay, Hà Lan. Sau khi hạ cánh, ông sẽ được đưa đến nơi giam giữ của ICC để chờ ra tòa.
Tọa lạc tại vùng ngoại ô ven biển Scheveningen của The Hague, nơi giam giữ của ICC là một phần nhà tù Hà Lan và cũng đang giam giữ 5 tù nhân ICC khác chờ xét xử trước tòa.
"Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, ICC nỗ lực đảm bảo phúc lợi về tinh thần, thể chất của những người bị giam giữ trong một hệ thống giam giữ hiệu quả, đồng thời cân nhắc đến sự đa dạng văn hóa và sự phát triển của họ với tư cách là những cá nhân", ICC cho biết.
Mỗi tù nhân đều có phòng giam riêng được trang bị máy tính nhưng không được truy cập Internet.
Các phòng giam cũng có giường, bàn, kệ, tủ, nhà vệ sinh, bồn rửa tay, tivi và hệ thống liên lạc nội bộ để nói chuyện với lính canh khi phòng giam bị khóa.

Một buồng dành cho phạm nhân tại nơi giam giữ của ICC (Ảnh: ICC).
Họ cũng có thể sử dụng khu vực tập thể dục ngoài trời và tham gia các hoạt động thể thao và giải trí.
Họ được phục vụ 3 bữa ăn mỗi ngày, nhưng cũng có một bếp chung nơi người bị giam giữ có thể nấu ăn bằng các loại thực phẩm được cung cấp từ danh sách mua sắm để họ có thể điều chỉnh các bữa ăn theo khẩu vị và yêu cầu văn hóa.
Thân nhân của người bị giam giữ được phép thăm viếng vài lần một năm.
Chuyến thăm Hong Kong

Ông Duterte bị đưa lên máy bay đến Hà Lan (Ảnh: Facebook).
Ông Duterte bị bắt giữ khi xuống máy bay sau khi trở về từ chuyến thăm Hong Kong. Ông bị tạm giữ ở căn cứ không quân Villamor của Philippines trước khi bị đưa lên máy bay đến Hà Lan, nơi đặt trụ sở ICC.
Giới chức Hong Kong cho biết, chuyến đi của ông Duterte và con gái đến Hong Kong là "chuyến nghỉ dưỡng cá nhân".
Trong khi đó, Trung Quốc đại lục tuyên bố đang theo dõi chặt chẽ vụ việc của ông Duterte tại ICC.
Tại cuộc họp báo hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết: "Đây là một sự cố bất ngờ quan trọng. Trung Quốc đã ghi nhận tin tức này và đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của sự việc".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hối thúc ICC "tránh chính trị hóa hoặc áp dụng tiêu chuẩn kép".
Trung Quốc không phải là thành viên của ICC và là một trong 7 quốc gia bỏ phiếu chống lại việc thông qua Quy chế Rome năm 1998. Mặc dù Trung Quốc tham gia soạn thảo quy chế và bày tỏ một số sự ủng hộ đối với sứ mệnh của tòa án, nhưng chưa bao giờ phê chuẩn hiệp ước.