Belarus tổ chức tập trận không quân quy mô lớn
(Dân trí) - Trong cuộc tập trận lần này, quân đội Belarus sẽ thử nghiệm các phương pháp và kỹ thuật mới trong việc triển khai các đơn vị theo yêu cầu tiến hành các hoạt động tác chiến trong điều kiện hiện đại.

Quân đội Belarus trong một cuộc tập trung với Nga tại thao trường Brestsky của nước này (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).
Theo tuyên bố từ Văn phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Belarus, quân đội nước này sẽ tổ chức các cuộc tập trận chiến thuật không quân và phòng không dưới sự chỉ đạo của Phó Tư lệnh Không quân và Phòng không Mikhail Matrosov.
Cuộc tập trận diễn ra từ ngày 6-30/8, văn phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Belarus cho hay.
"Cuộc tập trận sẽ diễn ra theo hai giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, các đội hình lớn và các đơn vị không quân, tên lửa đất đối không và kỹ thuật vô tuyến sẽ tiến hành bảo vệ hệ thống phòng không cho quân đội, nhằm mục tiêu đẩy lùi cuộc tấn công bằng vũ khí tấn công đường không của đối phương và thực hiện diễn tập bằng các đơn vị tên lửa đất đối không", Bộ Quốc phòng Belarus cho biết trong một tuyên bố.
Trong khi đó, ở giai đoạn thứ hai, giai đoạn chủ động của cuộc tập trận, hỏa lực thật sẽ được tiến hành sau khi các đội tác chiến của lực lượng tên lửa đất đối không và các đơn vị không quân Belarus tái triển khai đến thao trường Ashuluk ở miền nam nước Nga, bộ này cho biết thêm.
Trong cuộc tập trận, quân đội Belarus sẽ thử nghiệm các phương pháp và kỹ thuật mới để triển khai các đơn vị theo yêu cầu tiến hành các hoạt động tác chiến trong điều kiện hiện tại.
"Nội dung cuộc tập trận cũng sẽ bao gồm việc thực hành sử dụng vũ khí, khí tài quân sự và đặc nhiệm mới nhằm chống lại vũ khí chính xác và máy bay không người lái tấn công của đối phương", văn phòng báo chí cho hay.
Cuộc tập trận sẽ giúp nâng cao mức độ sẵn sàng chiến đấu của các chỉ huy và sở chỉ huy trong việc thực hiện chỉ huy và kiểm soát các đội hình và đơn vị quân đội quy mô lớn hơn trong trận chiến đẩy lùi các cuộc không kích giả định của đối phương.
Tập trận lần này cũng giúp đánh giá năng lực và sự sẵn sàng của các chỉ huy quân đội và binh lính tham gia để hoàn thành các mục tiêu được giao.