1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bé gái tử vong do bị voi ném đá rơi trúng đầu giữa vườn thú

(Dân trí) - Một bé gái ở Ma-rốc đã tử vong sau khi một con voi vô tình ném đá rơi trúng đầu cô bé tại một vườn thú ở thủ đô Rabat của Ma-rốc. Vụ việc đang gây bức xúc sau khi vườn thú chối bỏ trách nhiệm trong cái chết của bé gái.


Một con voi tại vườn thú ở thủ đô Rabat (Ảnh: DM)

Một con voi tại vườn thú ở thủ đô Rabat (Ảnh: DM)

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ chiều giờ địa phương ngày 26/7 tại vườn thú ở thủ đô Rabat. Nạn nhân là một bé gái 7 tuổi.

Dailymail đưa tin, bé gái đang chụp ảnh bên ngoài chuồng voi cùng gia đình thì thảm kịch xảy ra. Con voi đã dùng vòi ném một viên đá lớn trên không trung nhưng không may viên đá rơi trúng phần sau đầu của bé gái.

Nạn nhân đã bất tỉnh ngay tại hiện trường và qua đời tại một bệnh viện gần đó vì vết thương quá nặng.

Một đoạn video được một nhân chứng quay bằng điện thoại di động và tải lên mạng cho thấy bé gái nằm trên nền đất và được các nhân viên vườn thú sơ cứu, trong khi các thành viên gia đình bé đứng vây quanh. Nhân chứng còn ghi hình một viên đã lớn mà con voi đã vô tình ném trúng cô bé.

Các nguồn tin địa phương cho biết bố bé gái đã kiệu bé trên vai bên ngoài chuồng voi để người mẹ chụp ảnh hai bố con với hình các con thú ở phía sau khi sự việc xảy ra.

Một phát ngôn viên đã gửi lời chia buồn tới gia đình bé gái, nhưng cho biết không xảy ra sai sót an ninh nào trong vụ việc và rằng bé gái đã không vào một khu vực bảo vệ ngoài chuồng voi.


Viên đá lớn tại hiện trường (Ảnh: DM)

Viên đá lớn tại hiện trường (Ảnh: DM)

“Các vụ tai nạn kiểu này khá hiếm, bất thường và không đoán trước được. Các vụ tai nạn như vậy đã xảy ra tại các vườn thú quốc tế, gần đây nhất là Disney World Orlando và vườn thú Cincinnati tại Mỹ”', phát ngôn viên trên nói.

Những bình luận kiểu chối bỏ trách nhiệm trên đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của người dân.

Những người sử dụng mạng xã hội cho biết xe cứu thương mất nhiều thời gian mới tới hiện trường và cho rằng vườn thú lẽ ra phải có trạm cứu thương riêng.

“Làm sao mà một nơi có đông thu khách như vậy lại không có trạm cứu thương”, một cư dân mạng viết.

Một người khác cho biết du khách thích vườn thú, đặc biệt là trẻ em, nhưng vườn thú thiếu nhân viên.

Đây là lần đầu tiên xảy ra một vụ việc như vậy kể từ khi vườn thú Rabat đi vào hoạt động năm 2012.

An Bình