1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bay vòng quanh thế giới bằng trực thăng trong 44 ngày

(Dân trí) - Một nhóm phi công người Nga đã thực hiện cuộc hành trình vòng quanh thế giới bằng trực thăng trong 44 ngày để chứng tỏ rằng bầu trời không có giới hạn.

Các phi công Nga đã dùng 2 trực thăng Robinson R66 để bay vòng quanh thế giới.

Các phi công Nga đã dùng 2 trực thăng Robinson R66 để bay vòng quanh thế giới.

Cuộc hành trình vòng quanh thế giới bằng trực thăng đầu tiên do người Nga thực hiện đã hoàn thành hôm 14/9. Các phi công đã mất nhiều hơn 2 ngày so với dự kiến để hoàn tất chuyến đi.

Mặc dù phi hành đoàn được dự đoán sẽ đối mặt với các vấn đề về kỹ thuật trong cuộc hành trình, nhưng các thách thức thực sự hóa ra lại là một vấn đề là tâm lý khi họ phải vượt qua Đại Tây Dương mênh mông không biết đâu là bờ.

Lộ trình của nhóm phi công Nga đã đi qua tất cả các vùng khí hậu của địa cầu, trong đó có những khu vực xa xôi nhất của thế giới. Phi hành đoàn đã lái 2 chiếc trực thăng Robinson R66 qua các vịnh hẹp ở Na Uy, sông băng Greenland, các vùng rừng núi ở Canada. Hạ cánh xuống quần đảo Faroe chìm trong sương mù ở phía bắc Đại Tây Dương là thách thức nguy hiểm nhất mà các phi công phải đối mặt trong chuyến đi.

Các phi công còn bay qua các núi lửa Kamchatka tại vùng Viễn Đông của Nga và rừng taiga ở Siberia - vùng rừng lớn nhất hành tinh, cũng như bay qua Bắc Cực, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Các điểm ở cực bắc, nam và tây của châu Âu cũng nằm trong lộ trình.

Các phi công Nga cho hay chuyến đi của họ không nhằm cố gắng phá vỡ bất kỳ lục nào, mà chỉ muốn chứng tỏ rằng bầu trời không có giới hạn.
 
Xem video:

An Bình
Theo RIA