1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bầu cử tổng thống Mỹ: Cuộc đua giữa các triệu phú

(Dân trí) - Các ứng cử viên chạy đua vào Nhà Trắng năm 2008 có thể có những quan điểm khác nhau về luật kiểm soát súng, thay đổi khí hậu, các chính sách thuế, nạn nạo phá thai… nhưng giữa họ có một điểm chung nhất - họ là các triệu phú.

Theo bản kê khai tài chính được tiết lộ bởi các ứng cử viên, ít nhất 10 trong số 18 ứng cử viên của hai đảng Dân chủ và Cộng hoà là triệu phú. Ông Shelia Krumholz, giám đốc một trung tâm chuyên theo dõi tài sản trong đời sống chính trị, cho biết đây là một kết quả đáng ngạc nhiên khi chỉ khoảng 1% dân số Mỹ là triệu phú.

 

Bầu cử tổng thống Mỹ: Cuộc đua giữa các triệu phú  - 1

Cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani trên bìa tạp chí Time danh tiếng. Năm 2001, ông Giuliani được Time bình chọn là nhân vật của năm. 

 

Trong số các ứng cử viên báo cáo tài chính, người giàu nhất là cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani với tổng tài sản trong khoảng 18,1-70,4 triệu USD.

 

Bầu cử tổng thống Mỹ: Cuộc đua giữa các triệu phú  - 2

Cựu thượng nghị sĩ John Edwards - 1 trong 3 ứng cử viên sáng giá nhất của đảng Dân chủ.

 

Người giàu thứ 2 là cựu thượng nghị sĩ John Edwards, một người của đảng Dân chủ với tổng tài sản từ 22-62 triệu USD. Chiến dịch tranh cử của ông dự tính tiêu tốn khoảng gần 30 triệu USD và năm ngoái ông đã tài trợ 350.000 USD cho các mục đích từ thiện.

 

Bầu cử tổng thống Mỹ: Cuộc đua giữa các triệu phú  - 3

Thượng nghĩ sĩ Hillary Clinton.

 

Bà Hillary Clinton kê khai tài sản từ 10-50 triệu USD, bao gồm cả tài sản của chồng, cựu tổng thống Bill Clinton.

 

Thượng nghị sĩ Barack Obama có tổng tài sản từ 456.000-1,1 triệu USD, mức khiêm tốn nhất trong số các ứng cử viên tiềm năng. Tổng thu nhập năm ngoái của vợ chồng ông là 984.000, trong đó có 567.000 USD tiền bản quyền từ 2 cuốn sách ông viết. Năm 2005, Obama kiếm được 1,9 triệu USD tiền tạm ứng sách.

 

Bầu cử tổng thống Mỹ: Cuộc đua giữa các triệu phú  - 4

Ứng cử viên Barack Obama có tài sản khiêm tốn nhất trong số các ứng cử viên tiềm năng. 

 

Mỗi ứng cử viên đều có các cách khác nhau để làm gia tăng tài sản của họ. Thượng nghị sĩ Barack Obama, một ứng cử viên đang dẫn đầu của đảng Dân chủ, đã viết sách kể về con đường đưa ông với vị trí triệu phú trong cuốn hồi ký rất được người đọc ưa chuộng. Cựu thị trưởng New York Rudolph Giuliani, ứng cử viên triển vọng của đảng Cộng hoà, đã kiếm 11 triệu USD chỉ bằng các bài giảng khắp toàn cầu vào năm ngoái.

 

Ứng cử viên nào giàu nhất?

 

Bầu cử tổng thống Mỹ: Cuộc đua giữa các triệu phú  - 5

Cựu thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney được cho là ứng cử viên giàu có nhất với tài sản ở vào khoảng 190-250 triệu USD.

 

Ứng cử viên giàu nhất được tin là Mitt Romney, cựu thống đốc bang Massachusetts nhưng ông này chưa nộp bản kê khai tài sản. Romney từng là một nhà tư bản rất thành công trước khi bước vào con đường chính trị.

 

Theo Uỷ ban cầu cử liên bang (FEC), thời hạn chót để ông Romney nộp báo cáo tài chính là ngày 29/6 tới. Các cố vấn của ông ước tính tổng tài sản của cựu thống đốc Massachusetts ở vào khoảng 190-250 triệu USD, cộng với một khoản tiền khác trị giá 70 triệu USD dành cho con và cháu ông.

 

4 ứng cử viên khác cũng được gia hạn nộp kê khai tải sản gồm ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton, Thượng nghị sĩ phe Cộng hoà John McCain, cựu thống đốc Virginia Jim Gilmore, và cựu thống đốc Tommy Thompson của bang Wisconsin.

 

Ánh Ninh

Theo Washington Post