1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bầu cử Mỹ 2020: Hơn 10 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu

Thành Đạt

(Dân trí) - Hơn 10 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, tăng đáng kể so với cùng kỳ của cuộc bầu cử năm 2016.

Bầu cử Mỹ 2020: Hơn 10 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu - 1

Một cử tri Mỹ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. (Ảnh: AFP)

Reuters dẫn nguồn thông tin bầu cử của Đại học Florida cho biết, tính đến tối 12/10, gần 10,4 triệu người Mỹ đã đi bỏ phiếu tại các bang ghi nhận dữ liệu bỏ phiếu sớm.

Số liệu trên cao hơn đáng kể so với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, khi chỉ còn 3 tuần đến ngày bầu cử chính thức 3/11.

Cách đây 4 năm, chỉ khoảng 1,4 triệu người Mỹ đi bỏ phiếu sớm tính đến ngày 16/10/2016.

Theo số liệu của Dự án Bầu cử Mỹ, chỉ tính riêng số lượng phiếu bầu ở 5 bang, gồm Minnesota, South Dakota, Vermont, Virginia và Wisconsin, đã vượt quá 20% tổng số cử tri đi bỏ phiếu sớm hồi năm 2016.

Sự gia tăng đáng kể về số cử tri bỏ phiếu sớm diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát tại Mỹ khiến nhiều người chọn bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua thư, đặc biệt các cử tri ủng hộ đảng Dân chủ.

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump từng nhiều lần chỉ trích việc bỏ phiếu qua thư, cho rằng hình thức này có thể dẫn tới khả năng gian lận bầu cử.

Tổng thống Mỹ được bầu thế nào?