1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bảo tàng Mỹ lắp bồn cầu bằng vàng ròng cho khách

(Dân trí) - Chiếc bồn cầu làm bằng vàng nguyên khối 18 carat đã được lắp đặt ở khu vệ sinh công cộng của một bảo tàng ở New York (Mỹ) để phục vụ khách tham quan.


Chiếc bồn cầu làm bằng vàng khối 18 carat. (Ảnh: Twitter)

Chiếc bồn cầu làm bằng vàng khối 18 carat. (Ảnh: Twitter)

Từ nay, sau khi đã trả tiền vé, tất cả khách tham quan tại bảo tàng Guggenheim, ở thành phố New York của Mỹ từ nay đều có thể sử dụng chiếc bồn cầu làm bằng vàng khối vừa được lắp đặt ở khu vệ sinh công cộng của bảo tàng.

Được biết, chiếc bồn cầu này là tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ người Italy Maurizio Cattelan. Nó được lấy tên “America”, làm từ vàng nguyên khối 18 carat và có đầy đủ chức năng như một bồn cầu thông thường.


Tác giả Maurizio Cattelan của chiếc bồn cầu bằng vàng ở bảo tàng New York. (Ảnh: Getty)

Tác giả Maurizio Cattelan của chiếc bồn cầu bằng vàng ở bảo tàng New York. (Ảnh: Getty)

Bảo tàng Guggenheim cho biết, việc lắp đặt này nhằm giúp công chúng mọi tầng lớp có thể tiếp cận với một sản phẩm xa xỉ vốn chỉ dùng cho giới giàu có chiếm 1% dân số.

Tác giả Cattelan cũng chia sẻ hồi đầu năm nay rằng, tác phẩm này của ông lấy cảm hứng từ tình trạng bất bình đẳng kinh tế.

Minh Phương

Theo BBC