Báo Mỹ: Nhà Trắng muốn Tổng thống Zelensky công khai xin lỗi
(Dân trí) - Nhà Trắng muốn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xin lỗi công khai nếu ông muốn nối lại đàm phán với Mỹ sau cuộc tranh cãi với người đồng cấp Donald Trump, theo Fox News.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trao đổi tại Nhà Trắng hôm 28/2 (Ảnh: Getty).
Hãng tin Fox News ngày 3/3 dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn nối lại đàm phán với Mỹ về một thỏa thuận đất hiếm, ông sẽ phải công khai xin lỗi vì thái độ của mình trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance vào ngày 28/2.
"Một quan chức cấp cao nói với tôi rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với thỏa thuận khoáng sản cho đến khi ông Zelensky xuất hiện trước ống kính máy quay và đưa ra lời xin lỗi công khai rõ ràng về cách cư xử của ông ấy tại Phòng Bầu dục", phóng viên Peter Doocy của Fox News cho biết.
Cùng ngày, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz nói rằng Tổng thống Zelensky nên hối tiếc vì cuộc tranh cãi với người đồng cấp Donald Trump tại Nhà Trắng.
Ông Waltz cho biết cuộc tranh cãi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng chứng tỏ rằng tổng thống Ukraine chưa sẵn sàng "đàm phán hòa bình".
"Nhưng vấn đề ở đây là: thời gian không đứng về phía ông ấy, thời gian không đứng về phía tiếp tục cuộc xung đột này mãi mãi, sự kiên nhẫn của người Mỹ không phải là vô hạn, ví tiền của họ không phải là vô hạn, và kho dự trữ đạn dược của chúng tôi cũng không phải là vô hạn", ông Waltz nhấn mạnh.
Ông Waltz tin rằng ông Zelensky lẽ ra có thể rời Nhà Trắng "khi Mỹ và Ukraine gắn kết với nhau về mặt kinh tế trong một thế hệ".
"Tổng thống Zelensky thực sự đã gây bất lợi cho đất nước của ông ấy khi không đạt được kết quả tích cực nào vào ngày 28/2. Chúng ta sẽ xem mọi việc tiến triển như thế nào", quan chức Mỹ nói thêm.
Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, Nhà Trắng muốn nghe Tổng thống Zelensky nói rằng "ông ấy hối tiếc về những gì đã xảy ra, ông ấy sẵn sàng ký thỏa thuận khoáng sản và ông ấy sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình".
"Tôi không nghĩ rằng đó là yêu cầu quá đáng. Tôi nghĩ đó là điều tốt nhất cho người Mỹ, cho người Ukraine, cho nước Nga và cho thế giới để khôi phục sự ổn định", ông Waltz nhấn mạnh.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ từng nói rằng, để nối lại đàm phán, ông Zelensky trước tiên phải xin lỗi. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng ông không cần đưa ra lời xin lỗi.
Mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Ukraine Zelensky rạn nứt sau cuộc họp gay gắt hôm 28/2 tại Phòng Bầu dục.
Tại cuộc họp, ông Trump chỉ trích ông Zelensky không mong muốn hòa bình. Ông đề nghị nhà lãnh đạo Ukraine rời khỏi Nhà Trắng và ngầm ý tuyên bố đàm phán chỉ nối lại khi ông Zelensky thực sự mong muốn hòa bình.
Trước đó, ông Trump cũng gọi ông Zelensky là "nhà lãnh đạo không qua bầu cử". Các quan chức trong chính quyền của ông kêu gọi người đứng đầu chính phủ Ukraine từ chức và tìm kiếm một người có thể đàm phán với Mỹ.
Rạn nứt bắt nguồn từ việc Kiev từ chối ký thỏa thuận khoáng sản với Washington, cho rằng đề xuất của Mỹ không hợp lý vì không bao gồm các điều khoản đảm bảo an ninh cho Ukraine.
Sau cuộc tranh luận nảy lửa hôm 28/2 giữa ông Trump và ông Zelensky, số phận dự thảo thỏa thuận khoáng sản cũng trở nên bấp bênh.
Sau màn đấu khẩu nảy lửa, Tổng thống Zelensky cho biết, ông sẵn sàng ký thỏa thuận với Tổng thống Trump về hợp tác khoáng sản giữa Kiev và Washington. Tuy nhiên, ông Zelensky nêu rõ, thỏa thuận phải tính đến lợi ích của Kiev, bao gồm cả đảm bảo an ninh, vốn vẫn là nền tảng trong chính sách của ông.
Ông Zelensky thừa nhận, Ukraine rất cần sự hỗ trợ của Mỹ để giải quyết cuộc xung đột, đảm bảo an ninh. Ông cho biết, Ukraine và các đối tác ở Mỹ, châu Âu vẫn đang hợp tác nhằm tìm kiếm hòa bình bền vững cho Ukraine.