1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iraq:

Bạo lực đẫm máu nhằm vào người hành hương, 50 người chết

(Dân trí) - Các vụ bạo lực đẫm máu xảy ra hôm qua ở thủ đô Baghdad của Iraq đã làm hơn 50 người thiệt mạng, trong đó có 32 người trong vụ đánh bom tự sát gần một đám đông các tín đồ Hồi giáo Shiitte hành hương.

 

Bạo lực đẫm máu nhằm vào người hành hương, 50 người chết - 1

Dòng người hành hương Shiitte vượt qua cây cầu nối Azamiyah với phía bắc thủ đô Baghdad.

Vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra tại Adhamiyah, một khu vực của người Hồi Giáo Sunni ở thủ đô Baghdad, làm 32 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.
 
Vụ đánh bom xảy ra gần một cây cầu, nơi hàng nghìn tín đồ Hồi Giáo Shiitte hành hương thiệt mạng vì chen chúc giẫm đạp lên nhau 5 năm trước khi họ tụ tập để tham dự một nghi lễ tôn giáo.
 
Trong khi đó, lực lượng an ninh cho biết hàng chục người khác đã thiệt mạng và bị thương trong những vụ đánh bom khác nhau tại thành phố này chỉ riêng trong ngày hôm qua.
 
Những cuộc tấn công trên đã xảy ra bất chấp các biện pháp an ninh nghiêm ngặt được áp dụng tại thủ đô Baghdad, nơi hàng chục ngàn tín đồ tụ tập để tham dự các lễ hội kỷ niệm ngày qua đời của đại giáo sỹ Moussa al-Kadhim, đại giáo sỹ thứ 7 trong số 12 người được Hồi Giáo Shiitte tôn thờ.

Trong khi đó cũng theo cảnh sát, một loạt các vụ tấn công một ngày trước đó đã làm ít nhất 6 tín đồ Hồi Giáo Shiitte hành hương thiệt mạng tại Baghdad.

Những vụ bạo lực mới nhất là dấu hiệu cho thấy các phần tử nổi dậy đang lợi dụng khoảng trống chính trị ở Iraq và bất ổn an ninh của nước này khi Mỹ rút quân để gia tăng các hoạt động bạo loạn.
 
Trà Giang
Theo AP, Reuters