1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo cáo điều tra về những nhà tù bí mật của CIA tại châu Âu

(Dân trí) - Bản dự thảo báo cáo của Nghị viện châu Âu công bố ngày hôm qua khẳng định nhiều nước trong EU đã biết rất rõ về sự tồn tại các nhà tù bí mật của CIA ở châu Âu.

Sau nhiều tháng tiến hành điều tra, Ủy ban điều tra đặc biệt của Nghị viện châu Âu đã soạn thảo bản báo cáo trong đó khẳng định nhiều quan chức cấp cao châu Âu trong đó có người đứng đầu ngoại giao của EU, ông Javier Solana, đã "ỉm đi" các vụ bắt cóc và giam giữ những nghi can khủng bố mà CIA tiến hành trên toàn châu Âu.

 

- Hồi tháng 6, Ủy ban châu Âu đã cáo buộc một số nước châu Âu đồng lõa với các hoạt động bất hợp pháp của CIA trong cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ lãnh đạo.

 

- Tháng 9 vừa qua, Tổng thống Mỹ George W Bush cũng đã thừa nhận việc CIA sử dụng một số nhà tù ở nước ngoài để bí mật giam giữ các nghi can khủng bố, nhưng không chỉ rõ là ở những nước nào. Ông còn khẳng định rằng các tù nhân không hề bị tra tấn.

Bản báo cáo chỉ trích ông M. Solana và ông Gijs de Vries, điều phối viên chống khủng bố của EU, đã cố tình bỏ sót và không chịu thừa nhận các vụ việc trên khi ra làm chứng trước Ủy ban điều tra đặc biệt.

 

Cho đến giờ, không một nước thành viên nào trong EU thừa nhận trên đất nước của họ có những hoạt động bất hợp pháp của CIA, như một phần của "cuộc chiến chống khủng bố" do Mỹ phát động. Ủy ban châu Âu đã thông báo sẽ truy cứu tất cả những Chính phủ đã biết về  những hoạt động của CIA.

 

Cũng theo bản dự thảo báo cáo, chính phủ nhiều nước EU không những đã biết sự tồn tại của các nhà tù này mà còn tỏ ra thiếu hợp tác với Nghị viện châu Âu trong quá trình điều tra, điển hình là Ba Lan và Rumani.

 

Bản báo cáo tập hợp nhiều nguồn tin đặc biệt, thậm chí thu được từ cuộc họp không chính thức của các Bộ trưởng Ngoại giao trong EU và NATO hôm 7/12/2005 tiết lộ ít nhất đã có 1.245 vụ bắt bớ mà CIA đã tiến hành ở các sân bay châu Âu.

 

Báo cáo cho biết CIA đã chuyển ít nhất 18 nghi can khủng bố qua kiểu nhà tù này trước khi đưa sang các nước thứ 3 để thẩm vấn. Trong đó có một người Đức tên là Khaled el-Masri bị bắt ở Macedonia và sau đó bị giam ở Afghanistan, và Abu Omar - lãnh tụ Hồi giáo người Ai Cập bị mật vụ CIA bắt cóc ở Milan, Italia.

 

11 nước thành viên của EU biết rõ những vụ việc này là Anh, Đức, Italia, Ba Lan, Thụy Điển, Áo, Aixơlen, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp và Síp.

 

HH

Theo AP