1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Anh: Xe tăng Abrams Mỹ thất bại ở Ukraine và chỉ là "lon thiếc rỗng"

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Các binh sĩ Ukraine than phiền xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp có lớp giáp yếu và thiếu khả năng phòng thủ trước UAV nên nó dễ dàng trở thành mục tiêu của các xạ thủ chống tăng Nga.

Báo Anh: Xe tăng Abrams Mỹ thất bại ở Ukraine và chỉ là lon thiếc rỗng - 1

Xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất bị Nga phá hủy ở Ukraine (Ảnh: Armyrecognition).

Mỹ đã viện trợ 31 chiếc Abrams cho Ukraine vào năm ngoái trong một động thái được coi là có thể thay đổi cuộc chơi, giúp Kiev chiến đấu chống lại Nga.

Ukraine từng phàn nàn rằng những chiếc xe tăng cũ thời Liên Xô của họ bị mắc kẹt trong bùn, không bắn được và liên tục hỏng hóc. Tuy nhiên, trên thực tế, các xe tăng M1 Abrams của Mỹ dù được đánh giá là vượt trội nhưng dường như cũng chẳng khá hơn là mấy.

Trao đổi với truyền thông Mỹ, đội ngũ chế tạo xe tăng Ukraine cho biết những chiếc M1 Abrams không mạnh mẽ như lời quảng cáo.

"Bộ giáp của nó không đủ chống chọi", một thành viên kíp xe có biệt hiệu Joker cho biết. "Nó không bảo vệ kíp xe. Thực tế, ngày nay đây là cuộc chiến của máy bay không người lái. Thế nên bây giờ, khi xe tăng lăn bánh, đối phương luôn cố gắng săn lùng và tiêu diệt chúng".

Xe tăng M1 Abrams của quân đội Mỹ thường được trang bị lớp giáp uranium "bí mật", nhưng Washington chỉ chuyển cho Kiev phiên bản sửa đổi với lớp giáp Chobham - vật liệu bảo vệ bằng gốm và thép tổng hợp - được phát triển ở Anh vào những năm 1960 do họ sợ công nghệ quân sự tối tân có thể rơi vào tay Nga.

Kíp xe tăng Ukraine cho biết, vấn đề cơ bản là Abrams được chế tạo để tham chiến trong những trận đánh được hỗ trợ bởi sức mạnh không quân và pháo binh, những thứ mà Ukraine thiếu hoặc thậm chí không hề có.

Ngược lại, Nga tiếp tục sử dụng nhiều UAV trong các cuộc tấn công của mình, khiến số xe tăng M1 Abrams ít ỏi của Ukraine phải vật lộn để sống sót.

UAV Nga có thể nhanh chóng phát hiện và săn lùng xe tăng Mỹ. Một lái xe nói với CNN rằng, anh ta bị mất một chân khi lớp giáp của xe tăng bị xuyên thủng.

Ngoài ra, kíp lái cho biết, các xe tăng đã gặp sự cố về động cơ, còn trong mưa và sương mù, trục trặc về điện liên tục xuất hiện.

Ukraine đã âm thầm rút một số xe Abrams khỏi tiền tuyến để tránh mối đe dọa từ UAV. Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với The Telegraph vào tháng trước rằng, không có bãi đất trống nào mà họ có thể lái xe mà không bị phát hiện.

Dòng xe tăng này không xứng đáng với danh tiếng là một trong những loại mạnh nhất thế giới, trị giá 10 triệu USD mỗi chiếc và có khả năng tiêu diệt xe tăng Nga ở cự ly 1,9 dặm (3km), vì bản thân chúng đã nhanh chóng bị Nga phá hủy hoặc thu giữ.

Ở Nga, các chuyên gia đã mô tả những chiếc xe tăng này là "những chiếc lon thiếc rỗng". Một chiếc M1 Abrams chiến lợi phẩm bị thu giữ từ chiến trường đã được trưng bày tại Quảng trường Đỏ ở Moscow.

Báo Anh: Xe tăng Abrams Mỹ thất bại ở Ukraine và chỉ là lon thiếc rỗng - 2

Xe tăng M1 Abrams do Mỹ chế tạo của Ukraine bị Nga thu giữ và trưng bày ở Moscow (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine nói với CNN rằng: "Ukraine đang thử nghiệm và cải tiến các thiết bị mà ban đầu chưa được chuẩn bị cho cuộc chiến... Chúng tôi đang yêu cầu tất cả các nước hỗ trợ trang bị ở mọi cấp độ năng lực kỹ thuật. Chúng tôi sử dụng tất cả những thứ đó cho phù hợp".

Lô xe Abrams đầu tiên đã đến Ukraine vào tháng 9 năm ngoái, Kiev hy vọng sẽ giúp lực lượng của họ khai thác những lỗ hổng trên phòng tuyến của Nga trong cuộc phản công.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vào thời điểm đó: "Abrams đã ở Ukraine và đang chuẩn bị tăng viện cho các lữ đoàn của chúng tôi... Tôi biết ơn các đồng minh đã thực hiện các thỏa thuận. Chúng tôi đang tìm kiếm những hợp đồng mới, mở rộng phạm vi cung cấp".

Trung tướng Kyryl Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cũng từng cảnh báo rằng, những chiếc xe tăng Mỹ sẽ không tồn tại được lâu nếu chúng chỉ đơn giản bị ném ra trước hệ thống phòng thủ nhiều lớp của Nga.

Ông nói: "Chúng nên được sử dụng theo cách phù hợp cho các hoạt động rất cụ thể, được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi vì nếu Abrams được sử dụng ở tiền tuyến và chỉ trong một cuộc chiến vũ trang tổng hợp, chúng sẽ không tồn tại được lâu... Chúng cần được sử dụng trong các hoạt động mang tính đột phá, nhưng phải được chuẩn bị rất kỹ lưỡng".

Các cựu nhân vật cấp cao của quân đội Mỹ nói với truyền thông Mỹ rằng xe tăng Abrams sẽ cần nhiều yếu tố hỗ trợ khác nhau - chẳng hạn như pháo binh yểm trợ - để hoạt động hiệu quả.

Ben Hodges, một tướng về hưu, người từng chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu, cho rằng Moscow sẽ cố gắng nhắm vào xe tăng bằng "các đòn tấn công chính xác".

Theo Telegraph
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine