1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Bác sỹ tử thần” của phát xít Đức tạo ra ngôi làng sinh đôi ở Brazil

(Dân trí) - Một sử gia người Argentina tuyên bố “bác sĩ tử thần” của phát xít Đức Josef Mengele đã tạo ra ngôi làng sinh đôi tại Brazil. Ở đó, số lượng các cặp song sinh nhiều tới không thể tưởng tượng nổi.

 
“Bác sỹ tử thần” của phát xít Đức tạo ra ngôi làng sinh đôi ở Brazil  - 1
Cứ năm bà mẹ mang bầu tại Candido Godoi thì có một người mang song thai 
 
Cứ năm bà mẹ mang bầu tại thị ngôi làng Candido Godoi thì có một người mang trong mình một cặp song sinh. Hầu hết những đứa trẻ đều có mắt xanh, tóc vàng khi sinh ra.

Josef Mengele là người của Đức quốc xã. Y là bác sỹ tại trại tập trung Auschwitz - Ba Lan từ năm 1943 tới khi phải bỏ chạy để tránh đối mặt với cuộc tấn công của Hồng quân. Với mục tiêu tạo ra một giống người thượng đẳng theo yêu cầu của Hittler, Josef Mengele đã tiến hành các cuộc thí nghiệm để tìm ra phương pháp nhằm tăng nhanh dân số của chủng người Aryan bằng cách cho ra đời những cặp sinh đôi cùng gen.

Sử gia Jorge Camarasa người Argentia tuyên bố: “Tới giờ các thí nghiệm xấu xa của Josef Mengele đã mang lại kết quả”

“Bác sỹ tử thần” của phát xít Đức tạo ra ngôi làng sinh đôi ở Brazil  - 2

Josef Mengele sinh ngày 16/3/1911. Trong Thế chiến II, Mengele được mệnh danh là “bác sỹ tử thần” tại trại tập trung khét tiếng tàn ác Auschwitz. Y nổi tiếng tàn bạo và độc ác, chuyên thực hiện những thí nghiệm đối với các cặp song sinh và phụ nữ.

Sau khi chạy chốn khỏi Đức năm 1948, Mengele đã thay hình đổi dạng và sống lẩn trốn tại nhiều nơi khác nhau ở Nam Mỹ. Y chết năm 1979 ở tuổi 68 tuổi tại Brazil do bị đột qụy khi đang bơi.

Hiện tượng cứ 5 người phụ nữ mang bầu tại ngôi làng nhỏ Candido Godoi thì có một người mang song thai đã làm đau đầu các nhà khoa học trong nhiều năm. Hơn nữa việc các đứa trẻ song sinh đều có mái tóc vàng và cặp mắt màu xanh càng làm tăng thêm vẻ bí hiểm.

Tuy nhiên, điều bí mật đã được hé lộ khi người dân sinh sống tại ngôi làng cho biết  Mengele thường xuyên ghé thăm nơi đây vào những năm 60 của thế kỉ trước. Những người dân ở đây còn cho biết thêm, Mengele thường giả danh là cựu chiến binh đến khám bệnh và cấp thuốc cho những người phụ nữ trong làng.

Bằng cách di chuyển thường xuyên giữa Argentia, Paraguay và Brazil, Mengele đã trốn tránh được lệnh truy nã đến khi chết vào năm 1979 ở tuổi 68 tuổi ở Brazil do bị đột qụy khi đang bơi lội.

Sau khi nghiên cứu và nói chuyện với những người dân làng Candido Godoi ở Brazil, nhà sử học Jorge Camarasa đi đến kết luận Mengele đã tiếp tục các thí nghiệm về gen với các cặp song sinh ngay cả khi bị truy lùng gắt gao nhất và đã đạt được kết quả kỳ diệu.

Đến nay không ai dám chắc Mengele đã đến ngôi làng Candido Godoi từ khi nào nhưng cặp song sinh đầu tiên xuất hiện năm 1963, năm mà người ta được nghe nói rằng có sự xuất hiện của Mengele tại ngôi làng đó.

Minh Trí
Theo Telegraph