1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bắc Kinh cảnh báo Mỹ: "Trung Quốc ngày nay khác 100 năm trước"

Thành Đạt

(Dân trí) - Trung Quốc đã chỉ trích Mỹ trong hàng loạt vấn đề và cáo buộc Washington mang tâm lý chiến tranh Lạnh lỗi thời.

Bắc Kinh cảnh báo Mỹ: Trung Quốc ngày nay khác 100 năm trước - 1

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh: AFP).

Trong bài phát biểu đề cập đến nhiều chủ đề từ đại dịch toàn cầu, chống khủng bố, Triều Tiên, cho đến vấn đề hạt nhân Iran và Đài Loan, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã thể hiện sự tự tin và quyết đoán ngày càng tăng của Bắc Kinh trong các vấn đề toàn cầu, đồng thời chỉ trích Mỹ và các đồng minh mang tâm lý chiến tranh Lạnh lỗi thời.

"Trung Quốc ngày nay không còn là đất nước (Trung Quốc) của 100 năm trước", ông Vương Nghị phát biểu tại Bắc Kinh hôm 3/7.

Ngoại trưởng Vương Nghị đã phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới do Đại học Thanh Hoa và Viện Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc, một nhóm chính sách do chính phủ điều hành, tổ chức.

"Không một cá nhân hay lực lượng nào được đánh giá thấp quyết tâm và năng lực của người Trung Quốc trong việc gìn giữ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của đất nước", Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh.

Phát biểu của ông Vương Nghị được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington vẫn căng thẳng dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden, bất chấp một số kỳ vọng trước đó rằng mối quan hệ này sẽ được cải thiện sau khi cựu Tổng thống Donald Trump rời nhiệm sở.

Ông Biden vẫn thận trọng trong việc dỡ bỏ các lệnh áp thuế mà ông Trump từng áp đặt lên hàng hóa Trung Quốc, khi chính quyền Mỹ xem xét một loạt chính sách mới.

Trong bài phát biểu hôm nay, Ngoại trưởng Vương Nghị cũng chỉ trích Mỹ trong một loạt vấn đề.

Về Afghanistan, nhà ngoại giao Trung Quốc nói rằng Mỹ đã tạo ra "vấn đề Afghanistan" ngay từ đầu.

"Không nên chỉ đơn giản là chuyển gánh nặng sang cho người khác và rút khỏi đất nước (Afghanistan) với mớ hỗn độn không ai ngó tới", ông Vương Nghị cho biết, đề cập việc Mỹ rút lực lượng quân sự khỏi Aghanistan sau 19 năm "sa lầy" tại chiến trường này.

Theo Ngoại trưởng Vương Nghị, Mỹ cũng cần xem xét lại các mối đe dọa quân sự và sức ép liên tục đối với Triều Tiên trong nhiều thập niên qua, đồng thời "thừa nhận và giải quyết các mối quan ngại chính đáng của Bình Nhưỡng".

Về vấn đề hạt nhân Iran, ông Vương Nghị cho biết điều quan trọng nhất với Mỹ là phải đưa ra quyết định sớm hơn để tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA).

"Việc Mỹ đơn phương rút khỏi JCPOA và sức ép tối đa của nước này đối với Iran là nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran hiện nay", Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết thêm.

Ông Vương Nghị cũng nói rằng thế giới phải kiên quyết phản đối sự đối đầu giữa các "phe khối", đề cập nỗ lực của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

"Đó là sự hồi sinh của tâm lý chiến tranh Lạnh và sự thụt lùi của lịch sử. Nuôi mộng bá quyền như trong chiến tranh Lạnh sẽ không đảm bảo một tương lai hứa hẹn và không thể xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn", Ngoại trưởng Trung Quốc nói thêm.

Hồi tháng 3, Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức. Tuy nhiên, cuộc hội đàm đã biến thành cuộc tranh cãi giữa phái đoàn quan chức cấp cao của hai nước.

Washington và Bắc Kinh được cho là đã thảo luận về cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại một sự kiện của G20 ở Italy, nhưng sự kiện này đã không diễn ra.

Theo Financial Times, Mỹ đang xem xét khả năng thực hiện một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình, nhưng hiện chưa có tiến triển nào đạt được.