1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ba sỹ quan Mỹ làm hỏng tên lửa hạt nhân

(Dân trí) - Một trong các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của Mỹ được cất giữ tại một cơ sở phóng ở Colorado đã bị hỏng trong quá trình bảo dưỡng vào tháng 5/2014, Không quân Mỹ tiết lộ hôm qua 22/1.

 

(Ảnh minh họa: Lầu Năm Góc)
(Ảnh minh họa: Lầu Năm Góc)

Không quân Mỹ cho hãng tin AP biết, sự việc diễn ra vào ngày 17/5/2014 và do lỗi của 3 sỹ quan. Ủy ban điều tra sau đó đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng vụ việc song không công bố thông tin cho đến khi tiết lộ cho hãng tin AP tóm tắt của bản báo cáo đề ngày 9/11/2015 do tính chất nhạy cảm của sự việc.

Thông tin duy nhất được tiết lộ đó là trong đợt kiểm tra chẩn đoán vào tối 16/5/2014, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân Minuteman 3 “không hoạt động”. Đến ngày hôm sau, trưởng một nhóm bảo dưỡng cùng với 2 sỹ quan không quân khác đã “không tuân thủ đúng các chỉ dẫn kỹ thuật” trong quá trình kiểm tra lỗi khiến tên lửa bị hỏng.

Tuy sự cố này không đe dọa an ninh chung, cũng không làm ai bị thương song tên lửa bị hỏng buộc phải gỡ khỏi bệ phóng, chính phủ Mỹ phải chi 1,8 triệu USD cho chi phí sửa chữa, bảo dưỡng.

Tên lửa Minuteman 3 của Mỹ được đánh giá là khắc tinh của S-400- hệ thống tên lửa phòng không hàng đầu của Nga. Minuteman 3 có trọng lượng 35,3 tấn, dài hơn 18m, đường kính thân 1,67m, tầm bắn tối đa lên tới 13.000 km với tốc độ 7 km/s. Với tốc độ này, Minuteman 3 hiện được coi là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có tốc độ bay nhanh nhất thế giới.

Theo một số nguồn tin quân sự, hiện quân đội Mỹ có khoảng trên 1.000 đầu đạn hạt nhân chuyên sử dụng cho loại tên lửa này.  Mỗi tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman 3 có thể mang theo 3 đầu đạn hạt nhân, sức nổ 300 - 500 kiloton (tương đương 300.000 - 500.000 tấn thuốc nổ TNT). Khi có lệnh phóng, tên lửa này chỉ mất vài phút có thể ở trạng thái khai hỏa.

Minh Phương

Tổng hợp