1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Suu Kyi có thể trở thành Ngoại trưởng mới của Myanmar

(Dân trí) - Đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) tại Myanmar ngày 22/3 thông báo bà Aung San Suu Kyi sẽ đảm nhận chức vụ Ngoại trưởng trong chính phủ dân sự mới ở nước này.

Bà Aung San Suu Kyi. (Ảnh: AFP)
Bà Aung San Suu Kyi. (Ảnh: AFP)

Người phát ngôn của NLD, ông Zaw Myint Maung, đã xác nhận rằng bà Suu Kyi sẽ đảm nhận chức vụ mới ở Bộ Ngoại giao, đồng thời ám chỉ rằng bà sẽ còn đảm nhận cả một số vai trò khác.

"Bà Suu Kyi sẽ trở thành Ngoại trưởng của Myanmar. Nếu bà ấy muốn chia sẻ nhiệm vụ mà bà ấy đang gánh vác với những người có năng lực ở các bộ khác, bà ấy có thể giao cho họ", ông Zaw Myint Maung cho biết.

NLD mới chỉ công bố danh sách 15 bộ trưởng trong tổng cộng 18 vị trí trong nội các. Do vậy, có nhiều đồn đoán cho rằng bà Suu Kyi có thể kiêm nhiệm cùng lúc 4 vị trí ở các bộ như ngoại giao, giáo dục, năng lượng và chánh văn phòng của tổng thống.

Bà Suu Kyi, 70 tuổi, là con gái của một người anh hùng có công giải phóng Myanmar và là nhà lãnh đạo phong trào dân chủ ở quốc gia Đông Nam Á này trong hàng chục năm qua. Tuy nhiên, theo quy định của Hiến pháp Myanmar, bà Suu Kyi không thể đảm nhận chức vụ tổng thống vì có thành viên trong gia đình là mang quốc tịch nước ngoài.

Myanmar đã trải qua giai đoạn chuyển giao chính trị trong những năm qua. Tuy nhiên, đất nước này vẫn đối diện với nhiều thách thức, bao gồm cả việc quân đội vẫn nghi ngờ NLD và bà Suu Kyi.

NLD đã âm thầm thảo luận kể từ khi kết quả cuộc tổng tuyển cử được công bố và chỉ thông báo tên tuổi của ứng viên cho vị trí tổng thống vài ngày trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội nước này hồi tuần trước. Trong thời điểm đó, bà Suu Kyi được cho là đã có nhiều cuộc đàm phán với tư lệnh quân đội Min Aung Hlaing song các quy định trong hiến pháp ngăn không để bà trở thành tổng thống vẫn không thay đổi.

Với việc trở thành Ngoại trưởng Myanmar, bà Suu Kyi sẽ có thêm tiếng nói trên trường quốc tế và một ghế trong Hội đồng An ninh do quân đội kiểm soát tại quốc gia Đông Nam Á này.

"Bà ấy muốn có vị trí trung tâm trong chính phủ. Bà ấy muốn có một vị trí chính thức và điều quan trọng hơn là tính hợp pháp", ông Trevor Wilson, học giả tại Đại học Quốc gia Australia và là cựu Đại sứ Úc ở Myanmar, nhận định.

Ngọc Anh

Theo AFP