1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bà Merkel đề nghị Nga điều tra vụ chính khách đối lập nghi bị đầu độc

Minh Phương

(Dân trí) - Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi Nga điều tra vụ việc của chính khách đối lập Alexei Navalny sau khi bệnh viện ở Đức nói có bằng chứng ông bị đầu độc.

Bà Merkel đề nghị Nga điều tra vụ chính khách đối lập nghi bị đầu độc - 1

Chính khách đối lập của Nga Alexei Navalny (Ảnh: CNBC)

"Do vai trò nổi bật của ông Navalny trong phe đối lập ở chính trường Nga, chúng tôi khẩn thiết đề nghị điều tra vụ việc này đến cùng một cách hoàn toàn minh bạch. Những người gây ra vụ việc này cần phải được xác định và chịu trách nhiệm", Thủ tướng Đức Merkel cho biết trong tuyên bố chung với Ngoại trưởng Đức Heiko Maas.

Đề nghị trên được đưa ra sau khi các bác sĩ trực tiếp điều trị cho ông Navalny ở bệnh viện Charite ở Berlin ngày 24/8 nói rằng, các kết quả giám định y tế cho thấy chính khách đối lập của Nga ngộ độc chất ức chế cholinesterase. Tuy nhiên, chất độc cụ thể này vẫn chưa được xác định.

Ông Navalny, 44 tuổi, là chính trị gia đối lập ở Nga, từng bị bắt giữ do tổ chức biểu tình trái phép. Người phát ngôn của ông Navalny cho biết, ông bị hôn mê trên chuyến bay từ Tomsk trở về Moscow hồi đầu tuần trước và nghi bị đầu độc. Ngay khi máy bay hạ cánh khẩn cấp, ông Navalny được đưa vào một bệnh viện ở Omsk cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu và phải thở máy.

Các bác sĩ Nga nói rằng, không có dấu hiệu nào cho thấy ông Navalny trúng độc. Họ chỉ đồng ý để một tổ chức ở Đức chuyển ông Navalny tới Berlin điều trị sau khi khẳng định tình trạng của ông đã “ổn định”.

Tại Đức, các bác sĩ bệnh viện Charite ra thông cáo cho biết, ông Navalny hiện được điều trị hồi sức cấp cứu và vẫn trong tình trạng hôn mê, song không đe dọa đến tính mạng. Bệnh viện nơi ông Navalny điều trị cũng được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt.