Ba Lan phản ứng cứng rắn khi “tên lửa nghi của Nga” bay sâu vào lãnh thổ

(Dân trí) - Ba Lan sẽ cung cấp tên lửa phòng không cho Ukraine sau khi phát hiện tên lửa “nghi của Nga” bay vào sâu lãnh thổ nước này.

Ba Lan phản ứng cứng rắn khi “tên lửa nghi của Nga” bay sâu vào lãnh thổ - 1

Hố sâu xuất hiện sau một vụ nổ nghi do tên lửa rơi xuống một ngôi làng gần thành phố Lublin phía đông Ba Lan hôm 30/7 (Ảnh: Telegraph).

Phản ứng của Ba Lan khi vật thể lạ rơi xuống lãnh thổ

Rạng sáng 30/7, còi báo động vang lên tại vùng Lublin của Ba Lan, các tiêm kích F-16 được lệnh xuất kích và một vụ nổ được ghi nhận sau khi một "vật thể chưa xác định" bay lạc vào lãnh thổ Ba Lan trong lúc Nga tiến hành đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Sau đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhận định vật thể này nhiều khả năng là tên lửa hành trình Kh-101 của Nga.

"Tất cả dấu hiệu đều cho thấy đây là một tên lửa Kh-101 của Nga, nhưng chúng tôi muốn chắc chắn 100% về loại tên lửa cũng như bên đã phóng nó", Thủ tướng Tusk phát biểu tại một cuộc họp khẩn cấp.

"Không có mối đe dọa trực tiếp vì tên lửa rơi xuống khu vực không có người ở. Chúng tôi đã sẵn sàng bắn hạ nếu nó tiếp tục bay", ông nói thêm.

NATO và Ba Lan đã xuất kích máy bay quân sự để ứng phó tình huống khẩn cấp sau khi một tên lửa được cho là do Nga phóng rơi sâu trong lãnh thổ Ba Lan. Vụ việc xảy ra khi Nga tiến hành cuộc không kích tầm xa quy mô lớn vào các khu vực trên khắp lãnh thổ Ukraine rạng sáng 30/7.

Theo giới chức Ba Lan, tên lửa rơi và phát nổ cách biên giới khoảng 90km bên trong lãnh thổ Ba Lan, tạo nên một hố lớn giữa cánh đồng.

Bộ Tư lệnh tác chiến của các lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết vật thể lạ đã được phát hiện trong không phận nước này vào lúc 3h40 theo giờ địa phương và biến mất khỏi màn hình radar không lâu sau đó.

Theo Reuters, phát biểu sau đó khi tới hiện trường vụ rơi tên lửa, Thủ tướng Tusk tuyên bố nếu Nga cố tình nhắm mục tiêu vào lãnh thổ một quốc gia thành viên NATO, đây sẽ là sự leo thang nghiêm trọng trong chiến dịch quân sự kéo dài nhiều năm của Nga tại Ukraine. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ba Lan tuyên bố hiện chưa có cơ sở để cho rằng Ba Lan là mục tiêu mà Nga chủ đích nhắm tới.

"Không có lý do gì để nghĩ rằng mục tiêu là Ba Lan", ông nói, đồng thời cho biết các phi công chiến đấu Ukraine đã cố gắng bắn hạ các tên lửa tiếp cận biên giới Ba Lan.

Thủ tướng Tusk cho biết Ba Lan sẽ cân nhắc chuyển giao thêm tên lửa cho các hệ thống phòng không Patriot của Ukraine sau vụ việc trên.

"Sau sự cố này, chúng tôi sẽ sớm xem xét vấn đề hỗ trợ thêm cho Ukraine, bao gồm việc chuyển giao thêm tên lửa cho các hệ thống Patriot nếu phát sinh nhu cầu như vậy", ông Tusk phát biểu tại cuộc họp báo ở hiện trường vụ việc gần làng Tarnawa - Kolonia.

Ba Lan phản ứng cứng rắn khi “tên lửa nghi của Nga” bay sâu vào lãnh thổ - 2

Vị trí của Ba Lan (Poland) trên bản đồ (Ảnh: Sky).

Phản ứng của NATO và Ukraine

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết ông đã trao đổi với Thủ tướng Donald Tusk về vụ việc.

Một người phát ngôn của NATO xác nhận liên minh đã triển khai 2 tiêm kích, một máy bay tiếp dầu của NATO, một máy bay cảnh báo sớm và một trực thăng của Ba Lan để đối phó với mối đe dọa.

Một quan chức quân sự cấp cao của NATO tiết lộ lực lượng của liên minh chỉ còn vài giây nữa là bắn hạ tên lửa trước khi nhận thấy rằng nó sẽ tự rơi xuống đất.

Quan chức này cũng cho biết hiện chưa có kế hoạch kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước NATO, điều khoản cho phép các nước thành viên liên minh tiến hành tham vấn chính thức về các biện pháp ứng phó. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022, Điều 4 mới được kích hoạt 3 lần.

Tư lệnh Tối cao các lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu, Tướng Alexus G. Grynkewich, khẳng định NATO sẽ "tiếp tục thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lãnh thổ của liên minh".

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cũng viết trên mạng xã hội X rằng một tên lửa hành trình Kh-101 của Nga đã bay vào không phận Ba Lan.

Đại sứ quán Nga tại Ba Lan và Điện Kremlin chưa lên tiếng về vụ việc trên.

Đây không phải lần đầu tiên Ba Lan ghi nhận một tên lửa rơi xuống lãnh thổ nước này, nhưng đây là vụ xâm nhập sâu bất thường. Trước đó, vào tháng 11/2022, một tên lửa đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan khiến 2 người thiệt mạng, song địa điểm xảy ra vụ việc chỉ cách biên giới Ukraine khoảng 6,4km.

Các hệ thống phòng không Patriot đóng vai trò then chốt giúp Ukraine đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga. Tuy nhiên, nguồn dự trữ tên lửa đánh chặn ngày càng cạn kiệt khi các nhà sản xuất của Mỹ gặp khó khăn trong việc theo kịp nhu cầu, đồng thời Nga liên tục gia tăng các đợt không kích và nhu cầu vũ khí cũng tăng mạnh vì cuộc xung đột với Iran.

Theo CNA