1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Clinton để ngỏ khả năng ở lại nhiệm kỳ hai của Obama

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã để ngỏ cánh cửa tiếp tục phục vụ dưới chính quyền Tổng thống Obama nếu ông giành chiến thắng nhiệm kỳ 2.

 

Bà Clinton để ngỏ khả năng ở lại nhiệm kỳ hai của Obama


Một trong những thanh viên nổi bật nhất nội các của ông Obama, bà Clinton liên tục khẳng định bà sẽ rời nhiệm sở, với tư cách là nhà ngoại giao hàng đầu của nước Mỹ, vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên của ông Obama.

 

Tuy nhiên, trong bài phỏng vấn với nhật báo Phố Wall, xuất bản ngày thứ năm vừa qua, bà ám chỉ có thể ở lại lâu hơn. “Rất nhiều người đã nói với tôi về việc ở lại”, bà Clinton nói.

 

Song bà cũng khẳng định chắc chắn không phải hậu quả tồi tệ của vụ tấn công vào lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi, Libya, hôm 11/9 vừa qua buộc bà phải ở lại. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên bà mở cánh cửa về khả năng kéo dài thêm nhiệm kỳ ngoại trưởng của mình kể từ khi nhậm chức vào năm 2009.

 

“Những sự kiện kinh khủng” dẫn đến cái chết của đại sứ Mỹ tại Libya và 3 người Mỹ khác “là một trong những thách thức lớn nhất” trong thời gian làm ngoại trưởng của tôi, bà Clinton cho biết.

 

Động thái mở cánh cửa ở lại của bà Clinton không chỉ cho thấy bà sẽ tiếp tục chính sách đối ngoại của Obama, mà còn mở rộng khả năng “hấp dẫn” của ông Obama đối với các nữ cử tri, những người trước đây đã ủng hộ ông song hiện đang quay sang ủng hộ đối thủ đảng Cộng hòa Mitt Romney.

 

Bà Clinton đã để thua ông Obama khi giành sự ủng hộ của đảng Dân chủ, trở thành ứng viên tổng thống trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2008. Vì vậy từ lâu bà đã được xem là một trong những ứng viên sáng giá tại Nhà Trắng vào năm 2016. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn, bà Clinton đã thẳng thừng bác bỏ: “Tôi đã loại bỏ khả năng đó rồi”, bà Clinton, người bước sang tuổi 65 vào ngày thứ sáu 26/10 cho biết.

 

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Washington Post hôm thứ sáu, bà Clinton đã nhắc lại ý định nghỉ làm ngoại trưởng sau khi nhiệm kỳ đầu của Obama kết thúc, song bà cũng giải thích bà sẽ ở lại cho đến khi tìm được người kế nhiệm.

 

Hôm thứ tư vừa qua, Obama cho biết ông muốn Hillary Clinton ở lại với cương vị là ngoại trưởng Mỹ nếu ông tái đắc cử, nhưng “mặc dù tôi năn nỉ” bà vẫn quyết định ra đi.

 

Vũ Quý

Theo AFP