1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Australia hạn chế sinh viên nước ngoài

Bùi Ann Dương Đăng

(Dân trí) - Quyết định hạn chế sinh viên nước ngoài của Australia nhằm kiểm soát lượng người nhập cư đang tăng nhanh ở quốc gia này.

Australia hạn chế sinh viên nước ngoài - 1

Australia hạn chế sinh viên nước ngoài (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Chính phủ Australia sẽ giới hạn số lượng tuyển sinh sinh viên quốc tế năm 2025 ở mức 270.000 sinh viên.

Đây là một trong những biện pháp của chính phủ Australia nhằm kiềm chế dòng người nhập cư kỷ lục khiến giá thuê nhà tại nước này tăng vọt.

Các cuộc thăm dò tại Australia cho thấy cử tri lo ngại về dòng sinh viên và lao động nước ngoài đổ vào sẽ gây áp lực quá mức lên thị trường nhà ở, khiến vấn đề nhập cư có thể trở thành một trong những chiến trường lớn trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra chưa đầy một năm nữa.

Tính đến ngày 30/9/2023, lượng người nhập cư ròng vào Australia tăng 60% lên mức kỷ lục 548.800 người, trong đó chủ yếu là sinh viên từ Ấn Độ, Trung Quốc và Philippines.

Trong nỗ lực hạn chế làn sóng nhập cư, tháng trước, chính phủ Australia đã tăng gấp đôi lệ phí thị thực cho sinh viên nước ngoài và cam kết khắc phục lỗ hổng trong các quy định gia hạn thời gian lưu trú.

Quyết định được đưa ra sau một loạt hành động kể từ năm ngoái của Australia nhằm chấm dứt các ưu đãi dành cho sinh viên và người lao động nước ngoài tại Australia trong thời kỳ Covid-19.

"Hiện nay, có khoảng 10% sinh viên quốc tế theo học tại các trường đại học của chúng tôi và số lượng này nhiều hơn so với trước khi xảy ra đại dịch. Bên cạnh đó, có khoảng 50% sinh viên quốc tế theo học tại các cơ sở đào tạo và dạy nghề tư nhân", Bộ trưởng Giáo dục Australia Jason Clare cho biết.

Số lượng sinh viên quốc tế năm tới sẽ được giới hạn ở mức 145.000 sinh viên cho các trường đại học và 95.000 sinh viên cho các khóa học thực hành và kỹ năng.

Chính phủ Australia sẽ thông báo cụ thể cho các trường đại học về giới hạn tuyển sinh của từng trường.

Đại học Melbourne cho biết họ đã nhận được chỉ định giới hạn sinh viên nhưng không giải thích gì thêm. Họ cũng đang đánh giá những tác động về mặt tài chính và các tác động khác của chính sách này.

Phó Hiệu trưởng Đại học Melbourne, Giáo sư Duncan Maskell nói: "Việc giới hạn số lượng sinh viên quốc tế sẽ gây ra hậu quả bất lợi cho trường của chúng tôi nói riêng, cho ngành giáo dục đại học nói chung và cho cả quốc gia trong nhiều năm tới".

Đại học Sydney đang nghiên cứu tác động có thể xảy ra của chính sách này. "Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các chính phủ và các ngành để thúc đẩy sự phát triển của giáo dục đại học quốc tế, một trong những mặt hàng xuất khẩu có giá trị nhất của Australia", đại diện của trường cho hay.

Universities Australia, tổ chức đại diện cho các trường đại học ở Australia, cho rằng động thái của chính phủ sẽ gây ra lực cản cho ngành giáo dục.

Giáo dục quốc tế đã mang lại 24,7 tỷ USD cho Australia trong năm tài khóa 2022-2023, và trở thành mặt hàng xuất khẩu lớn thứ tư của Australia sau quặng sắt, khí đốt và than đá.

Tuy nhiên, tổ chức xếp hạng Moody's Ratings nhận thấy tác động rất nhỏ từ chính sách này của chính phủ, đồng thời khẳng định chính sách sẽ không làm thu hẹp môi trường hoạt động của ngành giáo dục.

Theo Reuters