1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc khuyến cáo sinh viên cân nhắc du học ở Australia

(Dân trí) - Trung Quốc cảnh báo rằng các sinh viên Trung Quốc cân nhắc du học tại Australia trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 nước đang leo thang.

Trung Quốc khuyến cáo sinh viên cân nhắc du học ở Australia - 1

Tuần trước, Trung Quốc từng phát đi cảnh báo công dân không nên tới Australia (Ảnh minh họa: AFP)

Reuters đưa tin, Bộ Giáo dục Trung Quốc ngày 9/6 đã cảnh báo rằng các sinh viên nước này nên cân nhắc việc du học tại Australia.

Cơ quan trên cho biết đã có một số vụ việc liên quan tới phân biệt chủng tộc nhằm vào người châu Á ở Australia vào thời điểm diễn ra đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, Trung Quốc không chi tiết về các vụ việc.

Theo Australia Financial Review, đây chỉ là cảnh báo từ Trung Quốc, không phải là lệnh cấm sinh viên nước này tới Australia. 

Ngày 5/6, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cũng ban hành cảnh báo công dân nước này không tới Australia vì “sự gia tăng mạnh mẽ” các vụ tấn công kỳ thị nhằm vào “người Trung Quốc và châu Á” giữa dịch Covid-19.

Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Simon Birmingham sau đó đã bác bỏ lời cảnh báo trên, cho rằng đây là thông tin không có căn cứ.

Trước đó, tờ báo nhà nước Thời báo Hoàn Cầu từng đăng tải một bài xã luận cảnh báo sinh viên Trung Quốc “cẩn thận khi học ở Australia”.

Doanh thu từ du học sinh nước ngoài đóng góp một phần không nhỏ trong nền kinh tế Australia và các động thái gần đây của Trung Quốc làm dấy lên giả thuyết rằng Bắc Kinh có thể đang trả đũa Canberra vì quốc gia châu Đại Dương kiên quyết kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc Covid-19.

Hồi cuối tháng 4, Đại sứ Trung Quốc tại Australia Cheng Jingye cảnh báo về viễn cảnh người tiêu dùng Trung Quốc có thể "tẩy chay" hàng hóa và dịch vụ của Australia nếu chính quyền Canberra ủng hộ cuộc điều tra nói trên.

Các trường đại học, ngành du lịch, các mặt hàng rượu và thịt bò là những lĩnh vực có thể bị “tổn thương” trước sự “tẩy chay” của người Trung Quốc, ông Cheng cho biết.

Australia khi đó đã phản đối lời cảnh báo của ông Cheng, cáo buộc đây là hành vi “cưỡng ép về kinh tế”.

Tháng trước, Trung Quốc đã áp thuế 80,5% với lúa mạch Australia sau khi cấm nhập thịt bò từ 4 hãng của nước này. Tuy nhiên, Trung Quốc bác bỏ các nghi ngờ rằng các biện pháp thương mại mà họ đưa ra là để trả đũa Australia.

Hôm 8/6, Bộ trưởng Birmingham phàn nàn rằng Trung Quốc vẫn chưa phản hồi đề nghị hạ nhiệt căng thẳng từ phía Australia và đây là điều "đáng thất vọng".

Đức Hoàng

Theo Reuters