1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

AstraZeneca ưu tiên vắc xin cho Đông Nam Á

Minh Phương

(Dân trí) - Hãng dược AstraZeneca cho biết sẽ rà soát chuỗi cung ứng toàn cầu để tăng nguồn cung vắc xin cho các nước Đông Nam Á - nơi đang đối phó với làn sóng Covid-19 nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.

AstraZeneca ưu tiên vắc xin cho Đông Nam Á - 1

AstraZeneca cam kết sẽ ưu tiên nguồn cung vắc xin cho Đông Nam Á (Ảnh minh họa: EPA).

"Chúng tôi đang nỗ lực giao hàng trong thời gian sớm nhất có thể, tuy nhiên, do sự lây lan của biến chủng Delta, chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để tăng cường nguồn cung. Chúng tôi đang rà soát hơn 20 chuỗi cung trong mạng lưới sản xuất toàn thế giới để tìm kiếm thêm vắc xin cho Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan", thông cáo của ông James Teague, giám đốc điều hành AstraZeneca Thái Lan, ngày 24/7 cho biết.

Thông cáo được đưa ra khi tuần trước các bức thư rò rỉ cho thấy AstraZeneca đề xuất cung cấp 5-6 triệu liều vắc xin/tháng cho Thái Lan thay vì 10 triệu liều/tháng và 61 triệu liều vào cuối năm 2021.

Theo thỏa thuận của AstraZeneca với giới chức Thái Lan, 180 triệu liều vắc xin AstraZeneca sẽ được công ty Siam Bioscience sản xuất tại Thái Lan, trong đó 1/3 được cung cấp cho thị trường Thái Lan, số còn lại sẽ xuất khẩu cho 9 nước khác trong đó có Indonesia, Philippines, Malaysia.

Ông Teague cho biết, đến cuối tháng 7, AstraZeneca sẽ cung cấp tổng cộng 11,3 triệu liều cho Thái Lan, trong khi việc xuất khẩu vẫn chưa bắt đầu ngay cả khi khu vực Đông Nam Á đang phải vật lộn với làn sóng Covid-19 mới.

Siam Bioscience hiện chưa bình luận thông tin về tình trạng thiếu hụt nguồn cung hoặc thời hạn giao hàng, trong bối cảnh giới chức Thái Lan cho biết họ đang xem xét hạn chế xuất khẩu vắc xin để đảm bảo nguồn cung trong nước.