Ảnh vệ tinh hé lộ thiệt hại ở căn cứ chiến lược của Nga bị tập kích
(Dân trí) - Hình ảnh vệ tinh từ Maxar đã ghi lại hậu quả từ cuộc tấn công của lực lượng phòng thủ Ukraine vào kho đạn dược tại căn cứ không quân chiến lược Engels-2 của Nga.

Ảnh vệ tinh chụp ngày 21/3 cho thấy kho đạn dược trong căn cứ Engels của Nga bị hư hại (Ảnh: Maxar).
Ảnh chụp vệ tinh ngày 21/3 cho thấy các kho đạn dược tại căn cứ Engels-2, tỉnh Saratov của Nga bị hư hại nặng. Các hố bom do vụ nổ đã xuất hiện ở vị trí của một số tòa nhà.
Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, vụ nổ tại sân bay Engels đêm 19, rạng sáng ngày 20/3 là kết quả của hoạt động tấn công phối hợp giữa Cơ quan An ninh Ukraine và Lực lượng Tác chiến Đặc biệt của Ukraine.
Thống đốc Saratov Roman Busargin xác nhận vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã gây hỏa hoạn, buộc chính quyền địa phương phải sơ tán nhà dân gần căn cứ.

Ảnh chụp vệ tinh căn cứ Engels của Nga ngày 7/3, trước khi bị tấn công (Ảnh: Maxar).
Bộ Quốc phòng Nga hôm 20/3 cho biết, các lực lượng phòng không của nước này đã đánh chặn 132 máy bay không người lái của Ukraine. Theo truyền thông Nga, đây là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái kỷ lục vào Saratov và Engels kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022.
Engels-2 là căn cứ không quân chiến lược quan trọng của Nga, nơi đồn trú các máy bay ném bom Tu-95MS, Tu-22M3 và Tu-160, cũng như các nhà kho chứa bom FAB, KAB và tên lửa hành trình. Ngoài ra, căn cứ cũng là nơi tiếp nhiên liệu chính cho máy bay ném bom Tu-95 của Nga trong các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra cách đây hơn 3 năm.
Ông Andriy Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống thông tin sai lệch của Ukraine, nhận định kho tên lửa của Nga có thể đã bị phá hủy sau cuộc tấn công.
Chuyên gia hàng không Anatolii Khrapchynskyi nói rằng các kho này chứa tên lửa Kh-101 và Kh-555, mà Nga sử dụng để tấn công Ukraine bằng máy bay Tu-160 và Tu-95. Ông cũng lưu ý khả năng một trung tâm chuẩn bị phóng tên lửa nằm ở đó cũng đã bị phá hủy.
Các cuộc tấn công qua lại giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn khi Mỹ nỗ lực đưa Kiev và Moscow đi đến một thỏa thuận ngừng bắn.
Trong cuộc điện đàm hôm 18/3 với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moscow sẵn sàng ngừng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó cũng phát tín hiệu ủng hộ ý tưởng ngừng tấn công hạ tầng năng lượng Nga.
Mặc dù vậy, 2 bên vẫn cáo buộc lẫn nhau tập kích vào các hạ tầng dân sự.
Thị trưởng thành phố Odessa của Ukraine, ông Gennadii Trukhanov, cho biết tối 20/3, Nga đã tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái, gây hỏa hoạn tại các "cơ sở hạ tầng dân sự".
Theo Cơ quan Khẩn cấp Ukraine, vụ tấn công gây ra cháy lớn tại một trung tâm thương mại, nhiều cửa hàng và một tòa chung cư cao tầng ở thành phố, kéo theo tình trạng mất điện cục bộ.
Vụ tấn công xảy ra trùng thời điểm Tổng thống Séc Petr Pavel có chuyến thăm Ukraine. Ông Pavel cho biết, ông vừa rời Odessa khoảng 20 phút thì xuất hiện những vụ nổ đầu tiên ở đây do vụ tấn công.