1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Anh em song sinh" của Kim Jong-Un trên đường phố Hong Kong

Howard, người giống hệt Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện trên đường phố Hong Kong hôm qua và làm dấu chữ V cho những người ủng hộ phong trào dân chủ.

Anh em song sinh của Kim Jong-Un trên đường phố Hong Kong
Một nhân vật có vẻ ngoài giống hệt Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-Un vừa xuất hiện trên đường phố Hong Kong và làm dấu chữ V chiến thắng để ủng hộ cho phong trào dân chủ tại đây.

Howard là một nhạc sỹ 35 tuổi quốc tịch Australia gốc Hong Kong. Với vẻ ngoài giống hệt nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên, Howard đã nhiều lần xuất hiện để ủng hộ phong trào đòi dân chủ. Năm ngoái, Howard đã nổi danh là người giống ông Kim Jong-Un nhất thế giới, cũng như nhận được nhiều lời nói đùa về việc làm người thế thân cho chủ tịch Triều Tiên.

"Tôi và bạn bè đùa nhau về chuyện đó suốt. Có khi tôi nên mặc đồ đẹp và làm vài màn biểu diễn. Dù sao thì tôi cũng là nhạc sỹ mà," Howard chia sẻ.

Howard quyết tâm giấu họ của mình để tránh cho sự nghiệp làm nghệ thuật bị ảnh hưởng. Qua thời gian, anh cũng đã tập được cách vẫy tay và nở nụ cười nghiêm nghị của ông Kim Jong-Un, thậm chí cả dáng đi cà nhắc của ông thời gian gần đây. Mặc dù nhiều hơn ông Kim Jong-Un 4 tuổi, cao hơn và gầy hơn một chút cùng cặp lông mày rậm hơn, nhưng sự xuất hiện của Howard vẫn không ngừng khiến đám đông chú ý.

Mỗi khi xuất hiện tại các bữa tiệc, Howard được trả 5.000 HKD. Anh cho biết việc làm một bản sao của ông Kim Jong-Un là một trải nghiệm vui, nhưng anh cũng hy vọng mình sẽ làm dấy lên những cuộc bàn luận về Triều Tiên và vấn đề ở đó.

"Tôi thực sự chẳng làm gì để mọi người chú ý cả. Chỉ có vẻ ngoài của tôi thôi. Nhờ thế mà mọi người dễ nghĩ đến Triều Tiên và các vấn đề ở đó hơn. Hiểu biết về Triều Tiên là một điều quan trọng. Nếu họ bắn tên lửa, Thế chiến III sẽ xảy ra mất," Howard chia sẻ.

Sự nổi tiếng của Howard là hoàn toàn tình cờ khi một bức ảnh chụp anh đóng giả chủ tịch Triều Tiên lan truyền trên Facebook hồi tháng 4/2012. Phản ứng của cư dân mạng đã cổ vũ anh mở một trang trên mạng xã hội quảng cáo dịch vụ thế thân của mình. Đã có nhiều lời đề nghị được gửi đến anh. Chỉ trong vài tuần, anh đã xuất hiện trong một đoạn quảng cáo gây tranh cãi trên TV của một chuỗi cửa hàng bánh kẹp ở Israel với lời đe dọa vui là sẽ tấn công hạt nhân vào nước Mỹ.

 
Howard chống gây giống hình ảnh Kim Jong-un thời gian gần đây
Howard chống gây giống hình ảnh Kim Jong-un thời gian gần đây

Howard chia sẻ: "Giữ vẻ ngoài giống ông Kim Jong-un là một việc vừa dễ vừa thú vị. Tất cả những gì tôi cần làm là ăn và ăn nhiều hơn nữa. Việc đóng giả ông ấy cũng rất vui, vì nó làm mọi người giật mình. Họ không nghĩ mình sẽ gặp ông ấy đi lại trên đường phố. Nhưng cuối cùng thì được là chính tôi vẫn tốt hơn."

Howard cho biết gia đình anh rất ủng hộ sự nghiệp của mình sau nhiều năm anh tham gia các ban nhạc và sản xuất âm nhạc.

Theo Mai Nguyễn (Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/anh-em-song-sinh-cua-kim-jongun-tren-duong-pho-hong-kong/289205.vnp