1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ thử thành công tên lửa hạt nhân

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 5/10 cho biết, nước này vừa thử thành công tên lửa tầm ngắn có khả năng mang đầu đạt nhân Agni-I.

Vụ thử được tiến hành vào khoảng 10h35 giờ địa phương tại bãi thử Chandipur, bang Orissa ở miền đông. Tên lửa Agni I có thể mang 1 đầu đạn hạt nhân và tầm xa trên 700 km.

 

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 5/10, Bộ Quốc phòng Ấn Độ khẳng định: “Vụ thử đã thành công và hoàn thành các mục tiêu như mong muốn”.

 

Đây là lần thử thứ 4 và cũng là lần thử cuối cùng loại tên lửa Agni I trước khi chính thức được đưa vào phục vụ quân đội trong thời gian tới. Những lần thử trước được tiến hành vào các năm 2002, 2003, 2004.

 

Một quan chức quân đội giấu tên cho biết tên lửa Agni-I dài 15 mét, có khả năng mang cả đầu đạn hạt nhân và đầu đạn thông thường nặng tới 1.000 kg.

 

Ấn Độ và đối thủ lâu đời là Pakistan thường xuyên tiến hành các vụ thử tên lửa. Tuy nhiên, họ thường thông báo cho nhau trước mỗi vụ thử theo một thoả thuận mà 2 nước đã ký vài năm về trước.

 

Kho tên lửa hiện tại của Ấn Độ bao gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn Prithvi, tên lửa tầm trung Akash, tên lửa chống tăng Nag và tên lửa siêu thanh Brahmos, được phát triển chung với Nga.

 

Nhưng loại tên lửa Agni là dòng mạnh nhất trong kho hỏa tiễn của Ấn Độ. Agni-I là tên lửa nhỏ nhất trong sê-ri Agni và có thể phóng từ các bệ phóng cố định cũng như di động. Tên lửa tầm trung Agni II có tầm phóng lên tới 2.500 km trong khi tên lửa tầm xa Agni III có thể mang đầu đạn hạt nhân bắn tới mục tiêu cách xa 3.500km.

 

VTH

Theo AP