1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ phát triển binh sĩ robot

(Dân trí) - Cơ quan nghiên cứu quốc phòng của Ấn Độ đang phát triển các binh sĩ robot có thể được triển khai tại các khu vực biên giới nhạy cảm, báo chí Ấn Độ đưa tin.

Robot binh sĩ của Ấn Độ sẽ có cấp độ thông minh rất cao.
Robot binh sĩ của Ấn Độ sẽ có cấp độ thông minh rất cao.

Robot binh sĩ, đang được phát triển bởi Tổ chức phát triển và nghiên cứu quốc phòng Ấn Độ (DRDO), sẽ có "cấp độ thông minh rất cao" nhằm cho phép chúng có thể phân biệt đâu là đồng minh, đâu là đối phương, hãng thông tấn PTI dẫn lời Giám đốc DRDO Avinash Chander.

"Chúng tôi sẽ chế tạo các binh sĩ robot. Chúng tôi sẽ nghiên cứu cấp độ thông minh ở mức rất cao cho các binh sĩ robot hơn hẳn những gì chúng tôi đang nói hôm nay... Đó là một chương trình mới và một số phòng thí nghiệm đang thực hiện một chương trình lớn đối với các robot", ông Chander nói.

Vị giám đốc mới được bổ nhiệm nói thêm rằng dự án trên là một trong những lĩnh vực ưu tiên của DRDO, vì "chiến tranh trên bộ và trên không trong tương lai sẽ không cần sự tham gia của con người".

"Binh sĩ robot là một bước đi tiến bộ khác nữa", ông Chander nói.

Ban đầu, một quân nhân sẽ nhận dạng kẻ thù hoặc đồng minh cho một binh sĩ robot, nhưng "dần dần theo trình tự, binh sĩ robot sẽ đảm nhận vị trí chủ chốt và quân nhân chỉ trợ giúp cho robot", ông Chander nói.

Các binh sĩ robot có thể được sử dụng trong các chiến dịch tại những khu vực bất ổn, trong đó có đường phân cách giữa Ấn Độ và Pakistan tại các bang tranh chấp Jammu và Kashmir. Tuy nhiên, phải mất ít nhất một thập niên nữa điều này mới có thể thành hiện thực.

Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW) đã chỉ trích ý tưởng phát triển các chiến binh robot hoàn toàn tự động, vốn có thể xác định và tiêu diệt các mục tiêu mà không cần sự can thiệp của con người. HRW đã kêu gọi việc cấm phát triển các loại vũ khí như vậy.

An Bình
Theo PTI, RIA