1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ nhận tàu sân bay Nga vào cuối năm

(Dân trí) - Sau 4 năm trì hoãn và chi phí tăng, tàu sân bay của Ấn Độ hiện đang được Nga nâng cấp sẽ gia nhập hạm đội của hải quân Ấn Độ vào cuối năm nay.

Tàu sân bay INS Vikramaditya.

Tàu sân bay INS Vikramaditya.

Trong một thông báo gửi quốc hội ngày 11/3, Bộ trưởng quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony cho biết tàu sân bay INS Vikramaditya (tên cũ là Đô đốc Gorshkov) giờ đây dự kiến sẽ được bàn giao cho phía Ấn Độ vào quý 4 của năm 2013.

“Chi phí cuối cùng của dự án được thống nhất vào tháng 3/2010 là 2,3 tỷ USD”, ông Antony cho hay. “Lý do cho việc tăng chi phí ban đầu là do quy mô công việc nâng cấp và hiện đại hóa tăng”.

Tháng 1/2003, Ấn Độ đã thỏa thuận mua lại tàu Đô đốc Gorshkov từ Nga với giá 947 triệu USD và kế hoạch ban giao ban đầu dự kiến là năm 2008. Tuy nhiên, những bất đồng về giá cả giữa 2 bên khiến việc bàn giao liên tục bị trì hoãn.

Vào năm ngoái, tàu sân bay Vikramaditya đã trải qua các cuộc thử nghiệm trên biển từ tháng 6-8, nhưng các trục trặc đã nảy sinh với hệ thống động cơ đẩy chính của tàu, khiến đợt thử nghiệm kéo dài 108 ngày không thể hoàn thành.

Hồi tháng 2, các chuyên gia Nga cho hay sở dĩ tàu bị trục trặc là do sử dụng thiết bị kém chất lượng do Trung Quốc chế tạo.

New Delhi đã yêu cầu bồi thường từ phía Nga cho lần lỗi hẹn bàn giao nhưng Nga bác bỏ điều này, nói rằng các bộ phận bị trục trặc do chính hải quân Ấn Độ mua chứ không phải Nga.

Vikramaditya có thể mang nhiều máy bay chiến đấu, trong đó có các chiến đấu cơ MiG-29K và trực thăng mang radar cảnh báo sớm Kamov Ka-31 do Nga chế tạo.

Hải quân Ấn Độ hiện có một tàu sân bay 50 tuổi, tên gọi Viraat. Tàu này dự kiến sẽ hoạt động đến năm 2017, khi các tàu sân bay do Ấn Độ tự chế tạo được đưa vào sử dụng.

An Bình
Theo Defense News