1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ muốn hỗ trợ Indonesia phát triển ngành công nghiệp quốc phòng

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Indonesia cho biết Ấn Độ muốn hỗ trợ quá trình phát triển của quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng Indonesia.

 

Ấn Độ muốn hỗ trợ Indonesia phát triển ngành công nghiệp quốc phòng - 1

Tàu KRI Pattimura của Hải quân Indonesia tới cảng Blair ở Ấn Độ (Ảnh: Hải quân Ấn Độ)

Sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu và Đại sứ Ấn Độ tại Indonesia, ông Gurjit Singh, vào ngày 10/8, Bộ Quốc phòng Indonesia cho biết quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng song phương sẽ tập trung vào hai lĩnh vực trong thời gian tới.

Lĩnh vực đầu tiên là tiếp tục thực hiện cam kết chung giữa hai nước về việc tăng cường các hoạt động duy trì an ninh hàng hải vì lợi ích chung và toàn cầu. Thời gian qua, hai nước đã tăng cường tuần tra chung, cũng như tổ chức các cuộc tập trận song phương và đa phương ở khu vực biển Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Trong thông điệp quốc gia ngày 14/8, Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định nước này sẽ đẩy mạnh chi tiêu quân sự trong thời gian tới. Phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Widodo khẳng định Indonesia sẽ xây dựng một quân đội mạnh và mục tiêu ưu tiên của chính phủ hiện nay là mua vũ khí từ các công ty trong nước.

Hợp tác hàng hải là một trong những vấn đề mà Ấn Độ mong muốn tăng cường hợp tác với Indonesia trong thời gian tới. Trong một cuốn sách của Đại sứ Gurjit Singh, ông đã gửi lời cám ơn tới vai trò của lực lượng Hải quân Indonesia trong các hoạt động tuần tra chung với Hải quân Ấn Độ tại biển Andaman. Ông cũng đánh giá cao tham vọng của Tổng thống Indonesia Joko Widodo về việc xây dựng Indonesia trở thành một cường quốc về biển.

Lĩnh vực thứ hai sẽ được chú trọng trong thời gian tới là sự hợp tác trong lĩnh vực mua bán vũ khí, bao gồm cả quá trình hỗ trợ ngân sách, công nghệ và chuyển giao công nghệ.

Đây được đánh giá là bước đi hợp lý của Ấn Độ khi quốc gia này đang muốn tăng cường hoạt động xuất khẩu trong thời gian tới với các quốc gia Đông Nam Á theo chính sách “Hướng Đông” của Thủ tướng Nadrenda Modi.

Bộ Quốc phòng Indonesia không cho biết thêm thông tin về các loại khí tài mà hai nước có thể hướng đến trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo tạp chí quân sự IHS Jane’s, Ấn Độ có thể cung cấp tàu tuần tra cho Indonesia và tăng cường hợp tác trong chương trình hàng không vũ trụ.

Ngọc Anh

Tổng hợp