1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ: Du khách Ba Lan bị hiếp dâm ngay tại thủ đô

(Dân trí) - Một phụ nữ người Ba Lan đã bị bỏ thuốc mê và hãm hiếp trong lúc đang đi du lịch cùng con gái 2 tuổi tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, cảnh sát địa phương cho biết.

Rất nhiều cuộc biểu tình tại Ấn Độ đã diễn ra để phản đối nạn hiếp dâm
Rất nhiều cuộc biểu tình tại Ấn Độ đã diễn ra để phản đối nạn hiếp dâm

Vụ việc xảy ra khi nạn nhân, 33 tuổi, cùng con gái đang đi xe taxi từ thành phố Mathura, nơi họ sinh sống, tới thủ đô New Delhi hôm thứ Năm vừa qua. Chính lái xe taxi đã là kẻ thực hiện vụ hãm hiếp.

Theo người phát ngôn của cảnh sát Delhi Rajan Bhagat, trong hành trình dài 150 km từ Mathura về thủ đô, viên lái xe đã dùng thuốc mê khiến vị du khách bất tỉnh, trước khi thực hiện hành vi đồi bại.

Khi tỉnh dậy, nạn nhân thấy mình nằm trên ghế bên ngoài một nhà ga xe lửa tại New Delhi, trong khi con gái ngồi bên cạnh và đang khóc, cảnh sát cho biết. Chi tiết về vụ tấn công vẫn đang được làm rõ.

“Hiện vẫn còn một số chi tiết chưa rõ, nhưng những thông tin ban đầu cho thấy, cô ấy vào taxi một cách tự nguyện. Nhưng sau đó, trong khi ngồi trong xe, hắn ta đã sử dụng một loại bình xịt nào đó…Các báo cáo y khoa xác nhận đã xảy ra hãm hiếp”, ông Bhagat nói.

Nạn nhân, danh tính không được công bố theo quy định của luật pháp Ấn Độ, đã trình báo vụ việc với cảnh sát. Hiện lực lượng chức năng đang truy tìm hung thủ.

Người phụ nữ trên, một tín đồ đạo Hindu, đã sống ở Mathura, bang Uttar Pradesh suốt 3 năm qua và làm việc cho một doanh nghiệp xuất khẩu hàng may mặc.

Cô và con gái đang chờ taxi trên một tuyến đường đông đúc ở Mathura thì chiếc xe của nghi phạm tiến tới.

Vụ việc xảy ra hôm 2/1, nghĩa là chỉ một tuần sau khi Ấn Độ tưởng niệm một năm ngày mất của một nữ sinh viên, người đã bị hiếp dâm tập thể trên xe buýt tại New Delhi, vốn làm bùng phát làn sóng phản đối quyết liệt nạn tấn công tình dục khắp nước này.

Thời gian gần đây, các vụ việc người nước ngoài bị hãm hiếp tại Ấn Độ xuất hiện ngày một nhiều. Tháng trước, 3 người đàn ông người Nepal đã phải nhận án tù 20 năm, sau khi hãm hiếp một du khách người Mỹ hồi tháng 6 tại bang Himachal Pradesh.

Trước đó, tháng 7 năm ngoái, 6 người đàn ông đã bị kết án tù chung thân vì tội hiếp dâm tập thể và cướp của đối với một nữ du khách 39 tuổi người Thụy Sỹ, trong lúc người này đang đi nghỉ tại bang Madhya Pradesh.

Tháng 2 năm ngoái, Trung Quốc từng gửi công hàm chính thức phản đối việc một nữ công dân 23 tuổi nước mình bị hãm hiếp tại Delhi. Đồng thời đại sứ quán Trung Quốc tại đây cũng cảnh báo các công dân nữ nước mình tránh ra đường một mình tại thành phố này.

Thanh Tùng
Tổng hợp