1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ bí mật sở hữu công nghệ vũ khí của Mỹ?

(Dân trí) - Tờ <i>International Herald Tribune (IHT)</i> vừa đăng thông tin cho biết, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc các cơ quan thuộc chính phủ Ấn Độ tham gia vào một âm mưu nhằm phá vỡ luật xuất khẩu của Mỹ và sở hữu công nghệ vũ khí bí mật từ các công ty Mỹ trong vài năm qua.

Bản cáo trạng, được Bộ Tư pháp Mỹ công bố vào hôm 2/4 vừa qua, đã cáo buộc công ty điện tử tư nhân Cirrus hoạt động với vai trò như một mật vụ cho chính phủ Ấn Độ để thu thập công nghệ vũ khí và tên lửa phục vụ cho các chương trình quân sự của nước này. Cirrus có văn phòng tại Singapore, phía nam bang Carolina (Mỹ) và bang Bangalore (Ấn Độ).

Bản cáo trạng cũng liệt kê 4 quan chức của công ty, trong đó có Parthasarathy Sudarshan - người sáng lập Cirrus và một số quan chức của chính phủ Ấn Độ đã từng làm việc tại Washington. Bộ Tư pháp Mỹ cũng cho biết những người bị kiện đã mua các trang thiết bị cho 3 cơ quan của chính phủ Ấn Độ.

Những cáo buộc này được đưa ra chỉ vài tháng sau khi Quốc hội phê chuẩn thỏa thuận hợp tác hạt nhân với Ấn Độ của Tổng thống Mỹ Bush, cho phép Mỹ cung cấp các lò phản ứng và nhiên liệu hạt nhân cho đồng minh này. Giờ đây, bản cáo trạng là “điều khó nói” cho chính quyền Bush từng coi việc thắt chặt quan hệ với Ấn Độ là ưu tiên chính sách nước ngoài hàng đầu.

Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng Ấn Độ đã phá vỡ cam kết với chính quyền Bush hơn 2 năm trước đây, rằng họ sẽ không vi phạm luật xuất khẩu của Mỹ hoặc bí mật tìm kiếm công nghệ vũ khí nhạy cảm từ Washington.

Trong một lá thư gửi Bộ Ngoại giao Mỹ vào tháng 9/2004,ông Shyam Saran, sau đó trở thành Ngoại trưởng Ấn Độ viết: “Chính phủ Ấn Độ sẽ không tìm cách sở hữu hoặc sử dụng những hàng hóa đóng tem từ Mỹ bởi điều đó sẽ vi phạm qui định và luật xuất khẩu của Mỹ”.

Theo bản cáo trạng, vũ khí của Mỹ đã được bán trong khoảng thời gian 2003-2006. Những trang thiết bị đã được chuyển tới các cơ quan của chính phủ Ấn Độ thuộc Bộ Quốc phòng và Cơ quan vũ trụ.

Cũng theo bài báo của IHT, đại sứ quán Ấn Độ tại Washington đã từ chối đưa ra bình luận về vấn đề này đồng thời cho biết các quan chức chính phủ tại New Delhi đã cam kết điều tra những cáo buộc trên.

Một số người, từng phê phán thỏa thuận hạt nhân giữa chính phủ Ấn Độ và Mỹ, đã phản ứng rất giận dữ sau khi những thông tin của bản cáo trạng được công bố. Họ chỉ trích chính quyền Bush đã ép Quốc hội phê chuẩn thỏa thuận ngay trong khi Bộ Tư pháp đang điều tra một âm mưu thông đồng liên quan tới các quan chức chính phủ Ấn Độ.

T.H.N

Theo IHT