1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ai sẽ là Thủ tướng tương lai của Nhật Bản?

(Dân trí) - Dư luận Nhật Bản những ngày này cho rằng ứng viên sáng giá nhất cho chức Thủ tướng nước này hiện nay là ông Yoshihiko Noda, đương kim bộ trưởng Tài chính.

 
 
Ai sẽ là Thủ tướng tương lai của Nhật Bản? - 1

Đương kim bộ trưởng Tài chính ứng viên sáng giá nhất cho chức Thủ tướng.

Thủ tướng Naoto Kan đã chính thức thừa nhận ý định từ chức trong tháng 8. Ban lãnh đạo Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền có kế hoạch tổ chức cuộc bỏ phiếu trong vòng ba ngày sau khi Thủ tướng Kan chính thức tuyên bố từ chức.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc vị thủ tướng mới sẽ được lựa chọn ngay trong kỳ họp Quốc hội hiện nay, dự kiến kết thúc vào ngày 31/8.

Việc bỏ phiếu sớm như vậy sẽ mang lại lợi thế lớn cho đương kim Bộ trưởng Tài chính Yoshihiko Noda, một ứng cử viên được Tổng Thư ký DPJ, Katsuya Okada và các quan chức cao cấp khác trong đảng hậu thuẫn, vì nó khiến cho các đối thủ của ông này không có nhiều thời gian để chuẩn bị.

Phát biểu trước báo giới hôm qua, ông Noda tuyên bố sẽ tiếp tục làm hết sức để thực hiện nhiệm vụ cho tới khi Thủ tướng Kan ra quyết định về những dự định của mình. Điều này cho thấy rõ rằng ông Noda sẽ ghi tên ra ứng cử chức chủ tịch DPJ sau khi thủ tướng Kan chính thức tuyên bố từ chức.

Ông Noda cho biết việc thành lập một chính quyền liên minh với đảng đối lập Dân chủ Tự do và đảng Komei là việc làm cần thiết để giải quyết nhiều vấn đề, trong đó có cả việc tái thiết sau thảm hoạ động đất và sóng thần cũng như sự cố nhà máy điện hạt nhân.

Sau thảm họa liên tiếp vừa qua, thủ tướng Naoto Kan bị chỉ trích nặng nề về sự điều hành thiếu hiệu quả trong công tác đối phó và khắc phục thảm họa. Uy tín của chính phủ bị tuột dốc xuống chỉ còn 15%, thấp nhất kể từ khi đảng của ông lên nắm quyền cách đây 2 năm sau hơn 50 năm cầm quyền của Đảng Tự do Dân chủ (LDP), hiện là đảng đối lập.

Từ nhiều tuần nay, Thủ tướng Naoto Kan hứa sẽ chính thức từ chức sau khi nghị viện thông qua 3 dự luật về bổ sung ngân sách dành cho việc tái thiết vùng thảm họa, cho phép phát hành trái phiếu nhà nước và xúc tiến phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo.

Dự luật ngân sách đã được thông qua tháng trước. Hai dự luật còn lại có thể được thông qua từ nay đến ngày 26/8 tới. Sau đó, DPJ sẽ tổ chức bầu chọn thủ lĩnh mới thay ông Naoto Kan.

Nghị viện sẽ xem xét phê chuẩn để bổ nhiệm nhân vật này vào chức thủ tướng. Thời gian dự kiến là trước ngày 31/8 này.

Nhật Mai
Theo Kyodo, Reuters