57 người chết trong làn sóng vượt biên lớn chưa từng có vào Tây Ban Nha
(Dân trí) - Tây Ban Nha đã tìm thấy ít nhất 57 thi thể của các nạn nhân bị giẫm đạp hoặc đuối nước khi tìm cách vượt biên từ Morocco vào Tây Ban Nha.

Khoảng 50.000 người vượt biên từ Morocco vào lãnh thổ hải ngoại Ceuta của Tây Ban Nha (Ảnh: Reuters).
Giới chức Tây Ban Nha hôm 31/7 cho biết, họ đã ngăn chặn một làn sóng di cư khổng lồ vào một khu tự trị ở Bắc Phi, với hầu hết trong số hơn 50.000 người vượt biên bằng đường bộ và đường biển đã tự nguyện quay trở lại.
Đại diện của chính phủ Tây Ban Nha tại Ceuta cho biết 57 thi thể đã được tìm thấy phía bên biên giới Tây Ban Nha và có thể có thêm các thương vong phía bên Morocco. Theo cơ quan này, một số người bị đuối nước và một số bị đè chết khi cố gắng trèo qua đê chắn sóng giữa hàng rào biên giới.
Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết khoảng 50.000 người đã vượt biên kể từ sáng 30/7, và ước tính có 48.300 người đã quay trở lại tính đến 18h ngày 31/7.
Trong khi đó, ông Juan Jesus Vivas, người đứng đầu chính quyền địa phương Ceuta, cho biết có tới 60.000 người đã tràn qua trong vài ngày qua.
Các lực lượng Morocco đã dùng dùi và hơi cay đẩy lùi đám đông tại các cổng vào Ceuta, cố gắng ngăn thêm người tiến vào lãnh thổ hải ngoại Ceuta nhỏ bé của Tây Ban Nha vốn nằm nhô ra trên một dải đất vươn ra Địa Trung Hải. Ở phía bên kia, các xe quân sự của Tây Ban Nha xếp thành hàng dọc theo các đoạn biên giới.
Nhiều người đã trở lại Morocco qua các trạm biên giới và các lỗ hổng trên hàng rào, với một số người nói rằng họ không thể tìm thấy thức ăn hay nơi trú ẩn ở Ceuta.
"Thật sự, tôi còn chẳng biết tại sao mình lại đến đây, và giờ tôi đang quay về. Tôi đã không ăn gì kể từ bữa trưa hôm qua, mặc dù tôi có mang theo một ít tiền... Những gì chúng tôi đang làm chẳng tốt đẹp mà cũng chẳng vui vẻ gì", một thanh niên Morocco cho biết.
Ayman, một thợ cắt tóc 20 tuổi đến từ thành phố cảng Larache, cho biết anh đã vượt biên vào hôm 29/7 sau một chuyến bơi kéo dài 5 giờ. "Không có thức ăn bên trong Ceuta và chúng tôi đã bị quân đội Tây Ban Nha đẩy lùi", anh nói.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã đến Ceuta vào hôm 31/7. Ông gọi cuộc vượt biên hàng loạt này là "sự vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Tây Ban Nha" và cho biết các nhà chức trách đang đẩy nhanh việc trục xuất những người vượt biên trái phép, với sự hợp tác đầy đủ từ Morocco.
Sau làn sóng vượt biên này, lãnh đạo của các quốc gia thành viên EU đã yêu cầu Tây Ban Nha đảm bảo sự cố được kiểm soát.
Italy cho biết họ đang tạm dừng các thỏa thuận Schengen không biên giới của EU với Tây Ban Nha, một biện pháp dự kiến sẽ ảnh hưởng đến những người di chuyển bằng máy bay hoặc tàu thủy giữa hai nước. Tây Ban Nha chỉ trích động thái này vi phạm các hiệp ước EU.
Biên giới Tây Ban Nha vỡ trận trước dòng thác di cư (Global News)

Ceuta là lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha (Ảnh: Guardian).
Ceuta và Melilla, các thành phố tự trị của Tây Ban Nha ở phía bắc Morocco, có những đường biên giới đất liền duy nhất của EU với châu Phi. Cả hai nơi định kỳ đều chứng kiến các làn sóng vượt biên của những người di cư muốn đến châu Âu, nhưng quy mô của đợt vượt biên hôm 30/7 dường như là chưa từng có.
Các đảng phái cánh hữu trên khắp châu lục đã đổ lỗi cho sự cố này là do chính sách di cư tương đối lỏng lẻo của Tây Ban Nha, bao gồm cả đợt ân xá được cấp cho hàng trăm nghìn người di cư không có giấy tờ trong năm nay.
Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho rằng sự cố này là kết quả trực tiếp từ các chính sách di cư của Tây Ban Nha. "Chúng tôi đang xem xét các hành động để bảo vệ người Mỹ ở trong và ngoài nước khỏi mối đe dọa này và sẵn sàng hỗ trợ các đồng minh châu Âu khác đang cân nhắc lựa chọn tương tự", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.
Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho hay, lực lượng cảnh sát hiện diện tại biên giới Tây Ban Nha sẽ tăng gấp 5 lần vào hôm nay, đồng thời tăng cường giám sát từ trên không và tuần tra trên các chuyến tàu.
Các nước EU thường bị cấm tiến hành kiểm tra tại các biên giới nội bộ của khối Schengen, mặc dù các biện pháp kiểm tra có thể được tái áp đặt tạm thời trong các trường hợp ngoại lệ.





