5 trọng tâm hợp tác chiến lược trong quan hệ Việt Nam - Bỉ
(Dân trí) - Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ sẽ tạo động lực mới, đưa quan hệ song phương phát triển thực chất và hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ Pieter Leenknegt (Ảnh: TTXVN).
Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đang có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ.
Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt nhận định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ diễn ra vào thời điểm đặc biệt quan trọng trong quan hệ song phương, ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde vào tháng 4/2025.
Đây là lần thứ hai trong hơn một năm, Việt Nam và Bỉ tiến hành các hoạt động tiếp xúc ở cấp cao nhất.
Bên cạnh các cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo Bỉ, chuyến thăm còn quy tụ các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo hai nước với lãnh đạo các doanh nghiệp, giới học thuật và cộng đồng người Việt Nam ở Bỉ. Theo Đại sứ Pieter Leenknegt, những dịp như vậy rất hiếm có, là cơ hội quý báu để hai bên nhìn lại toàn diện chặng đường đã qua và xác định những lĩnh vực có thể tăng cường hợp tác sâu hơn trong thời gian tới.
Chuyến thăm mở ra chương mới trong quan hệ song phương
Đại sứ Pieter Leenknegt tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra “một chương mới quan trọng”, cho thấy tiềm năng còn rất lớn của quan hệ song phương.
Theo Đại sứ Pieter Leenknegt, thông điệp của Bỉ gửi tới Việt Nam rất rõ ràng: trong bối cảnh Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, Việt Nam cần tìm những đối tác quốc tế đáng tin cậy, có đủ năng lực hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Ông cho rằng Bỉ và châu Âu có vị thế thuận lợi để đảm nhận vai trò này.
Đại sứ Pieter Leenknegt tin rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ sẽ mang lại những kết quả thiết thực. Đại sứ kỳ vọng hai bên sẽ ký kết các thỏa thuận hợp tác song phương và biên bản ghi nhớ mới, đồng thời làm mới một số khuôn khổ hợp tác hiện có.
Đại sứ Pieter Leenknegt cũng tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo ra những dấu ấn mang ý nghĩa biểu tượng, làm nổi bật các lĩnh vực hai bên cùng chia sẻ cam kết và những thành tựu hợp tác đã đạt được.
Dư địa hợp tác lớn giữa hai nước
Đại sứ Pieter Leenknegt nhận định quan hệ song phương Việt - Bỉ còn nhiều dư địa phát triển. Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng và thương mại song phương không ngừng gia tăng, Đại sứ tin rằng quan hệ song phương đang bước vào giai đoạn “bùng nổ và phát triển rực rỡ”.
Hợp tác về năng lượng
Theo Đại sứ Pieter Leenknegt, trong quan hệ song phương Việt - Bỉ, một số lĩnh vực được đánh giá nhiều tiềm năng như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, công nghệ robot, năng lượng tái tạo và ứng dụng nguồn năng lượng này vào sản xuất công nghiệp.
Lĩnh vực điện gió là một ví dụ cho thấy sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước. Đại sứ Pieter Leenknegt cho biết Việt Nam đã vượt Bỉ về tổng sản lượng điện gió hàng năm vào năm 2023. Tuy nhiên, Bỉ vẫn là quốc gia có thế mạnh hàng đầu về điện gió ngoài khơi, đồng thời sở hữu công nghệ tiên tiến về tích hợp năng lượng tái tạo vào các khu công nghiệp và cơ sở sản xuất.
Đại sứ Pieter Leenknegt cũng cho rằng kinh tế tuần hoàn là lĩnh vực có nhiều cơ hội hợp tác đáng kể. Các doanh nghiệp Bỉ có nhiều kinh nghiệm được quốc tế công nhận về quản lý chất thải, công nghệ chuyển đổi chất thải thành năng lượng và sử dụng tài nguyên hiệu quả. Quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa của Việt Nam tạo ra tiềm năng hợp tác lớn trong những lĩnh vực này.
Hợp tác về nông nghiệp
Đại sứ Pieter Leenknegt đánh giá cao những thành tựu mà hai bên đạt được qua nhiều thập niên hợp tác phát triển song phương, đặc biệt trong lĩnh vực bảo đảm an ninh lương thực, nuôi trồng thủy sản và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp. Theo Đại sứ, hai nước có thể tiếp tục phát huy những thành tựu này để cải thiện sinh kế, đồng thời thúc đẩy các hình thức sản xuất nông nghiệp bền vững hơn.
Nông nghiệp tiếp tục là một trụ cột trong quan hệ song phương. Với tư cách là các đối tác chiến lược trong lĩnh vực này, Bỉ và Việt Nam hiện hợp tác trên nhiều phương diện, từ nghiên cứu nông nghiệp đến hệ thống lương thực.
Đại sứ Pieter Leenknegt tin rằng giai đoạn hợp tác tiếp theo tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao, các phương thức sản xuất có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, canh tác bền vững và các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm sáng tạo. Hai bên có thể tiếp tục hợp tác về nuôi trồng thủy sản, nguyên liệu nông nghiệp đến chế biến thực phẩm công nghệ cao.
Hợp tác về kết nối hàng hải
Đại sứ Pieter Leenknegt cũng nhấn mạnh một lĩnh vực khác có nhiều tiềm năng hợp tác là logistics và kết nối hàng hải trong bối cảnh cả Việt Nam và Bỉ đều giữ vị trí chiến lược trong khu vực của mình.
Việt Nam ngày càng đóng vai trò là cửa ngõ vào ASEAN, nhờ mạng lưới các hiệp định thương mại tự do rộng khắp và vị trí nằm trên những tuyến hàng hải huyết mạch. Trong khi đó, Bỉ là một trong những trung tâm logistics quan trọng của châu Âu. Nằm ở trung tâm Thị trường chung châu Âu, các cảng của Bỉ được kết nối với phần lớn thị trường tiêu dùng châu Âu thông qua hệ thống hạ tầng đường sắt, cảng biển liên thông đường sắt, đường thủy nội địa và đường bộ.
Theo Đại sứ Pieter Leenknegt, bằng cách tăng cường hợp tác trong phát triển cảng biển, logistics thông minh, kết nối giao thông với khu vực cảng và các chuỗi cung ứng xanh, Bỉ và Việt Nam có thể củng cố hơn nữa vai trò cửa ngõ kết nối Đông Nam Á với châu Âu. Các cảng Antwerp và Zeebrugge, cùng với Hải Phòng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, mang lại những cơ hội hợp tác đầy tiềm năng.
Hợp tác về thương mại, đầu tư
Bên cạnh đó, thương mại và đầu tư tiếp tục là nền tảng của quan hệ song phương. Bỉ hiện là một trong những đối tác kinh tế quan trọng nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU), trong khi Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Bỉ trong ASEAN.
Đại sứ Pieter Leenknegt nhấn mạnh thành công của Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA), đồng thời lưu ý rằng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và EU đã tăng hơn 40% kể từ khi hiệp định có hiệu lực vào năm 2020.
Theo Đại sứ, vai trò của Bỉ với tư cách là cửa ngõ vào châu Âu và thị trường thử nghiệm cho các sản phẩm muốn tiếp cận thị trường châu Âu càng làm tăng giá trị của Bỉ với tư cách là đối tác kinh tế của Việt Nam.
Đồng thời, Đại sứ Pieter Leenknegt nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiệp định Bảo hộ đầu tư EU - Việt Nam (EVIPA). Bỉ đã nhận được những tín hiệu tích cực từ các cơ quan nghị viện liên quan đến việc phê chuẩn hiệp định.
Theo Đại sứ, EVIPA có thể giúp nâng cao đáng kể tính chắc chắn và khả năng dự đoán của môi trường pháp lý đối với các nhà đầu tư. Khả năng dự đoán này có ý nghĩa quan trọng trong việc khuyến khích các dòng vốn đầu tư dài hạn theo cả hai chiều.
Đại sứ Pieter Leenknegt cũng bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ gia tăng đầu tư vào Bỉ trong tương lai.
Hợp tác về văn hóa, giáo dục
Đại sứ Pieter Leenknegt cũng đề cập đến hàng loạt lĩnh vực khác có thể trở thành những trụ cột mới trong hợp tác kinh tế song phương. Các lĩnh vực này bao gồm công nghệ xanh, logistics, thiết bị năng lượng tái tạo, hạ tầng giao thông, công nghệ sinh học, dược phẩm, nông nghiệp thông minh và ngành công nghiệp thực phẩm.
Nói một cách gần gũi hơn, giữa hai nước còn có sự giao thoa về ẩm thực: phở, khoai tây chiên, sô-cô-la, bia và bánh mì. Điều này cũng cho thấy sự giao lưu văn hóa sâu sắc đi cùng quan hệ kinh tế.
Đại sứ Pieter Leenknegt nhấn mạnh giao lưu văn hóa và giáo dục vẫn là một trụ cột quan trọng khác của quan hệ song phương Việt - Bỉ. Với tư cách là thành viên của Cộng đồng Pháp ngữ, hai nước có thêm cơ hội mở rộng giao lưu giữa các kiến trúc sư, nhạc sĩ, nhà văn và chuyên gia bảo tồn, từ đó tăng cường sự kết nối lẫn nhau.
Theo Đại sứ Pieter Leenknegt, các hoạt động giao lưu nhân dân đã diễn ra thông qua nhiều chuyến thăm, quan hệ đối tác và sự hiện diện của các chuyên gia tại hai nước, nhưng vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng.
Đại sứ Pieter Leenknegt nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ là dịp ghi nhận những thành tựu đã qua mà còn để cùng vạch ra một chương trình nghị sự đầy tham vọng cho tương lai.
Đại sứ Pieter Leenknegt tin rằng, từ năng lượng tái tạo và thích ứng với biến đổi khí hậu đến logistics, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo và ngoại giao đa phương, quan hệ đối tác Việt - Bỉ vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác và đang bước vào một giai đoạn mới có ý nghĩa chiến lược.