Chuyên gia Pháp đánh giá ý nghĩa chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

(Dân trí) - Theo chuyên gia, chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Pháp mang đến cơ hội làm sâu sắc hơn nữa khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Chuyên gia Pháp đánh giá ý nghĩa chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp mặt tại Paris (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Tối 11/9 (theo giờ Paris), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Paris, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron.

Báo La Tribune dẫn lời ông Pascal Junghans, chuyên gia thông tin chiến lược, nhà nghiên cứu kiêm nhà sáng lập tổ chức CEREINEC có trụ sở tại Paris, nhận định chuyến thăm góp phần tạo thêm động lực đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Pháp đi vào chiều sâu, hướng tới những lĩnh vực tương lai.

Theo ông Pascal Junghans, chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang đến cơ hội củng cố, làm sâu sắc hơn nữa khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

“Do đó, chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: tiếp tục triển khai Đối tác Chiến lược Toàn diện thông qua cơ chế 3 cuộc đối thoại thường niên: chính trị, kinh tế và chiến lược, cũng như đối thoại về hàng hải”, chuyên gia này nhận định.

Ông cũng nhấn mạnh: “Rõ ràng việc nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ cho thấy Việt Nam không còn coi không gian vũ trụ là một lĩnh vực xa xôi vốn chỉ dành riêng cho một số cường quốc”.

“Việt Nam chắc chắn muốn tiếp cận không gian không chỉ với tư cách là bên thụ hưởng các tiến bộ công nghệ, mà còn là một tác nhân ngày càng chủ động tham gia vào việc xây dựng các khuôn khổ hợp tác quốc tế, tìm kiếm các quan hệ đối tác mới, nâng cao năng lực quốc gia và tìm ra giải pháp cho các thách thức chung”, ông Pascal Junghans viết.

Bên cạnh lĩnh vực vũ trụ, Pháp là một trong những đối tác lớn của Việt Nam tại châu Âu và sở hữu thế mạnh đã được khẳng định trong nhiều ngành nghề phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam: hạ tầng, giao thông đường sắt, hàng không - vũ trụ, năng lượng, công nghệ cao, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng, dòng vốn, công nghệ và cấu trúc nền kinh tế toàn cầu chuyển dịch sâu sắc, việc thắt chặt  quan hệ Việt - Pháp còn giúp hai nước mở rộng không gian chiến lược, đa dạng hóa đối tác, thị trường và chuỗi cung ứng, củng cố tính tự chủ và khả năng chống chịu của  nền kinh tế.

Đây cũng là cơ hội để hai bên cụ thể hóa các góc nhìn chung thành chương trình hành động thực tế, biến tiềm năng thành dự án và tham vọng thành kết quả hữu hình thông qua việc kết nối thế mạnh của Pháp với nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Mục tiêu là đưa "Đối tác Chiến lược Toàn diện" phát triển vượt ra khỏi các lĩnh vực hợp tác truyền thống để giải quyết các thách thức dài hạn lớn hơn.

Theo ông Pascal Junghans, khi quan hệ Việt - Pháp bước sang một giai đoạn mới kể từ khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, “chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang những ý nghĩa vượt tầm khuôn khổ song phương thuần túy”.

“Chuyến đi không chỉ nhằm củng cố quan hệ hai nước, mà rộng lớn hơn là mở ra cơ hội để cả hai tận dụng vị thế và thế mạnh riêng nhằm từng bước trở thành cầu nối chiến lược giữa Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)”, chuyên gia Pháp nhận định.

Theo La Tribune