1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

5 lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới

Quốc Đạt

(Dân trí) - Tổ chức Danh mục thế giới về tàu chiến hiện đại (WDMMW) gần đây công bố danh sách 25 nước, vùng lãnh thổ có lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới. Châu Á có 4 đại diện trong top 5.

5 lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới - 1

Tàu sân bay Carl Vinson của Mỹ vào năm 2018 (AP).

Mỹ là nước có lực lượng hải quân mạnh nhất, theo sau lần lượt là Trung Quốc và Nga, theo bảng xếp hạng mới nhất của WDMMW. Với việc hải quân Hàn Quốc và Indonesia xếp thứ 4 và 5, châu Á có 4 đại diện trong nhóm 5 hải quân hùng hậu nhất thế giới.

Để có xếp hạng trên, WDMMW xem xét tổng thể nhiều yếu tố như số lượng tàu chiến và tàu ngầm, độ tuổi hạm đội, hỗ trợ hậu cần, năng lực tấn công và phòng ngự, cân bằng lực lượng… Sau quá trình xem xét, hải quân từng nước và vùng lãnh thổ sẽ được chấm điểm "Xếp hạng giá trị thật" (TVR) và được xếp hạng dựa vào đó.

WDMMW đếm gần như mọi con tàu trong biên chế hải quân, ngoại trừ các tàu nhỏ, tàu thăm dò hay tàu mang ý nghĩa biểu tượng hoặc lịch sử.

5 lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới - 2

Thủy thủ Trung Quốc xếp đội hình trên tàu (Ảnh: AP).

Trong bảng xếp hạng, điểm TVR của Mỹ đứng đầu với 323,9 điểm. WDMMW nói Mỹ có tổng cộng 234 tàu trong biên chế tính tới tháng 11/2022, bao gồm 11 tàu sân bay. Nước này đạt điểm cao vì có cân bằng và đang các mẫu tàu. Tuổi tàu trung bình là 23,3 năm và đang có 67 tàu đang được đặt hàng thêm.

Xếp thứ 2 sau hải quân Mỹ là hải quân Trung Quốc. Với 425 tàu tính tới tháng 8, bao gồm 3 tàu sân bay, Trung Quốc có số tàu cao nhất bảng xếp hạng nhưng điểm TVR thấp hơn Mỹ. Tuổi tàu trung bình của Trung Quốc là 13,8 năm, trẻ hơn Mỹ, nhưng số tàu Bắc Kinh đang đặt hàng ít hơn đáng kể, với chỉ 14 tàu.

Hải quân của Nga xếp thứ 3, với 265 tàu trong biên chế tính tới tháng 3. WDMMW có nhiều tàu thuộc diện "cao tuổi", bao gồm con tàu sân bay duy nhất có tên Đô đốc Kuznetsov. Tuổi tàu trung bình của hải quân Nga là 30 năm.

5 lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới - 3

Tàu ngầm hạt nhân của Nga tại một căn cứ ở vùng Murmansk (Ảnh: TASS).

WDMMW đánh giá Nga đang cố gắng hiện đại hóa hải quân với lượng lớn tàu đang được đặt hàng, 82 tàu. Nước Nga còn được đánh giá có cân bằng lực lượng "tốt", với 242,3 điểm TVR.

Xếp hạng thứ 4, hải quân Indonesia có điểm TVR là 137,7, với 243 tàu đang hoạt động tính đến tháng 7, bao gồm 4 tàu ngầm, 7 khinh hạm và 25 tàu hộ tống. Đội tàu của Indonesia được cho là có mức cân bằng lực lượng ở mức "trung bình", và tuổi tàu bình quân là 21,8 năm.

WDMMW cho biết hải quân Hàn Quốc có 138 tàu đang hoạt động và là "lực lượng chiến đấu cân bằng, bao gồm gần đủ loại đơn vị hải quân, chỉ thiếu tàu sân bay chuyên chở máy bay cánh cố định". Là lực lượng hải quân xếp thứ 5 thế giới, hải quân Hàn Quốc không có tàu sân bay hay tuần dương hạm và tuổi tàu trung bình là 22,4 năm.

Các đại diện châu Á khác cũng góp mặt trong bảng xếp hạng là Nhật Bản (hạng 6), Ấn Độ (hạng 7), đảo Đài Loan (hạng 12), Triều Tiên (hạng 14), Bangladesh (hạng 16), Thái Lan (hạng 21) và Singapore (hạng 24).

Hải quân Ai Cập là lực lượng hải quân lớn nhất tại châu Phi hoặc Trung Đông, theo WDMMW. Nước này còn có 2 tàu sân bay trực thăng, khiến nó trở thành nước châu Phi/Trung Đông duy nhất có tàu sân bay.

Theo Business Insider