1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

4 lính Mỹ hầu tòa vì bị buộc tội hãm hiếp phụ nữ Nhật

(Dân trí) - Quân đội Mỹ sẽ mở phiên tòa xét xử 4 lính thủy đánh bộ của nước này bị buộc tội hãm hiễm một phụ nữ Nhật, quan chức quân đội Mỹ hôm nay cho biết.

Theo Trung sỹ John Cordero thuộc trung đoàn lính thủy đánh bộ ở Iwakuni, miền nam Nhật, tòa án quân sự sẽ làm việc vào tháng sau. 4 lính thủy đánh bộ Mỹ bị buộc tội tấn công một phụ nữ 19 tuổi hồi tháng 10 vừa qua là Larry A. Dean, 20 tuổi, Lanaeus J. Braswell, 25 tuổi, Carl M. Anderson, 39 tuổi, và Jarvis D. Raynor, 34 tuổi. Larry A. Dean và  Lanaeus J. Braswell sẽ bị xét xử vào tháng 5 tới, nhưng ngày xử hai binh sĩ còn lại chưa được định.

 

Các nhà chức trách Nhật đã điều tra vụ việc nhưng không hiểu vì sao các công tố địa phương lại bỏ dở vụ việc vào tháng 11. Sau khi thẩm vấn các binh sĩ vào tháng trước, quân đội Mỹ quyết định sẽ đưa họ ra xét xử tại tòa án quân sự.

 

Động thái mới được đưa ra sau vụ Nhật bắt giữ một binh lính Mỹ khác vào tháng 2 vừa qua vì bị tình nghi cưỡng hiếp một bé gái Nhật 14 tuổi. Vụ việc đã gây rất nhiều bất bình đối với người dân Nhật. Tuy nhiên, các nhà chức trách Nhật cũng từ bỏ vụ việc này sau khi bé gái rút lại đơn kiện. Song phía quân đội Mỹ cho biết họ vẫn tiếp tục điều tra.

 

Còn trong vụ ở Iwakuni, báo chí cho biết người phụ nữ đã gặp 4 lính Mỹ trên tại một nhà hàng ở Hiroshima. Sau đó, các binh lính đã lái xe đưa người phụ nữ tới một khu đỗ xe gần đó. Và ở đây, được biết họ đã cưỡng hiếp và cướp của của người phụ nữ. Tuy nhiên, các nhà chức trách Nhật không cung cấp bất kỳ chi tiết nào.

 

Hiện có khoảng 50.000 lính Mỹ đồn trú ở Nhật theo một thỏa thuận an ninh được ký kết giữa hai quốc gia. Nhiều người dân phàn nàn về tình hình tội phạm, mức độ ô nhiễm và sự ồn ào liên quan đến các căn cứ quân sự của Mỹ tại đây.

 

Trang Thu
Theo AP