1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

3 kịch bản cho Ukraine

Sở hữu một lực lượng yếu cùng trang vũ khí lạc hậu, quân đội của Tổng thống Poroshenko không có nhiều cơ hội để chiến thắng phe ly khai. Đó là những gì tạp chí Focus - một trong ba tuần báo lớn nhất của Đức nhận định. Dựa trên tình hình đó, Focus đã đưa ra 3 kịch bản có thể xảy đến với Ukraine.

Kịch bản 1:

Kịch bản 1:

Ông Poroshenko sẽ áp đặt thiết quân luật tại Ukraine và tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Việc đó cho phép chính quyền giới hạn một số quyền công dân và được phép quốc hữu hóa / thu hồi tài sản cá nhân, dành tiền để củng cố quân đội. Cuộc chiến sẽ leo thang với lực lượng đổi mới. Tuy nhiên, trường hợp này khó có thể xảy ra bởi theo đánh giá, vũ khí của quân đội Kiev hiện nay khá lạc hậu, nhiều trang thiết bị còn kém xa của quân ly khai. Trong khi đó, đất nước này đang phải gánh chịu nền kinh tế suy thoái nghiêm trọng cùng nhiều vấn đề khác đòi hỏi phải có thời gian “bình lặng” để giải quyết.

Kiev cũng có cơ hội chiến thắng chỉ trong trường hợp nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ phương Tây. Tuy nhiên, Đức đã bác bỏ lựa chọn giúp đỡ và Mỹ thì có vẻ không còn “mặn mà” với ý định hỗ trợ vũ khí.

Kịch bản 2:

Lực lượng tại miền Đông Nam Ukraine tiếp tục tìm cách kiểm soát toàn bộ 2 vùng Donetsk và Luhansk. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, Kiev áp đặt thiết quân luật đồng thời triển khai thêm binh sĩ giành lại các vùng lãnh thổ.

Trong trường hợp này, phương Tây có thể chấp nhận hỗ trợ vũ khí cho Kiev hoặc áp đặt những lệnh trừng phạt mới chống Nga.

Theo tạp chí, nếu nhìn nhận theo góc độ kinh tế thì diễn biến này sẽ có lợi cho quân ly khai bởi khu vực họ chiếm giữ đều là những vùng kinh tế quan trọng của cả nước.

Kịch bản 3:

Thỏa thuận Minsk được tuân thủ, các bên hài lòng với phần lãnh thổ mà mình chiếm đóng. Quân đội Ukraine và lực lượng ly khai sẽ rút vũ khí. Nhà nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Luhansk (DPR và LPR) sẽ nhận được quy chế đặc biệt. Xung đột trở nên “đóng băng”, giống như Moldova và Transnistria.

Kịch bản này không phải không thể xảy ra nhưng sẽ có rất nhiều chướng ngại vật cần vượt qua. Nếu Kiev không chịu nhượng bộ quân nổi dậy, tình trạng leo thang sẽ có thể diễn ra bất cứ lúc nào.

Theo Hà My (tổng hợp)
PetroTimes