1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

10 người chết vì nắng nóng kỷ lục tại Thượng Hải

(Dân trí) - Ít nhất 10 người dân tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã tử vong vì nắng nóng sau khi nhiệt độ tại đây trong tháng 7 ở mức cao nhất trong vòng 140 năm qua. Thời tiết nóng đến độ một lát thịt heo có thể chín sau 10 phút bị bỏ ngoài trời.

Người dân nhiều vùng tại Trung Quốc đang bị nắng nóng “thiêu đốt”
Người dân nhiều vùng tại Trung Quốc đang bị nắng nóng “thiêu đốt”

Tờ Thượng Hải nhật báo dẫn thông báo của Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa bệnh dịch Thượng Hải cho biết hơn 10 người đã tử vong vì nắng nóng trong mùa Hè này. Trong đó khoảng 1/3 số này bị bệnh dù ở trong nhà.

Nạn nhân mới nhất của thời tiết nắng nóng kỷ lục là một bệnh nhân tại bệnh viện quận trung tâm Minhang ngày hôm qua. Trước đó hôm thứ Bảy có 2 bệnh nhân tử vong tại đây. Ngoài ra, bệnh viện này cho biết còn có 2 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh viện Renji tại Thượng Hải thì cho biết mỗi ngày họ tiếp nhận tới 13.000 bệnh nhân, tăng 10% so với bình thường. Hầu hết những người này bị viêm dạ dày ruột, các bệnh liên quan đến máy điều hòa và nhiễm trùng hô hấp.

Nhiệt độ tại Thượng Hải trong ngày hôm qua đã vượt 39 độ C và là ngày thứ 8 liên tiếp ở mức trên 38 độ C, trung tâm khí tượng Thượng Hải xác nhận.

Trung tâm này cho biết với 24 ngày nhiệt độ đứng trên mức 35 độ C, tháng 7 năm nay đã trở thành tháng nắng nóng nhất trong lịch sử 140 năm kể từ khi thời tiết bắt đầu được theo dõi tại Thượng Hải. Kỷ lục trước đó được ghi nhận tháng 7/1934, khi có tổng cộng 23 ngày có nhiệt độ bằng hoặc vượt 35 độ C.

Để chứng tỏ mức độ nắng nóng của thời tiết, phóng viên một đài truyền hình Thượng Hải đã biểu diễn thành công màn nướng những lát thịt heo ngay trên nền đá hoa cương ở ngòai trời trong vòng 10 phút.

Ngoài Thượng Hải, trong ngày hôm qua, nhiều khu vực khác tại Trung Quốc tiếp tục bị nắng nóng thiêu đốt, khiến Cơ quan khí tượng Trung Quốc phải ra cảnh báo phản ứng khẩn cấp độ 2

Cảnh báo được áp dụng tại nhiều tỉnh, bao gồm An Huy, Giang Tô, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc, Phúc Kiến và các thành phố Thượng Hải, Trùng Khánh.

Thanh Tùng
Tổng hợp