Người dân Sài Gòn nô nức đi lễ chùa trong ngày đầu năm mới

Hoàng Nam

(Dân trí) - Trong ngày mùng 1 Tết, nhiều người dân Sài Gòn đã nô nức đi lễ chùa. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng khách đến các chùa giảm hơn so với các năm trước.

Người dân Sài Gòn nô nức đi lễ chùa trong ngày đầu năm mới - 1

Chùa Việt Nam Quốc Tự (Đường 3/2, Quận 10) ngày đầu năm đón lượng khách đi lễ không nhiều, chỉ bằng khoảng 70% so với mùng 1 Tết năm ngoái. 

Người dân Sài Gòn nô nức đi lễ chùa trong ngày đầu năm mới - 2

Khu vực tập trung nhiều người đến viếng nhất là tượng Quán Thế Âm Bồ tát. Tượng cao 11m đặt trên một khuôn viên cao 4m với kiến trúc gồm 111 cánh sen liên kết theo hình tròn.

Người dân Sài Gòn nô nức đi lễ chùa trong ngày đầu năm mới - 3

Người dân đứng cầu nguyện ngay khu vực sân chính.

Người dân Sài Gòn nô nức đi lễ chùa trong ngày đầu năm mới - 4

Hoàng (15 tuổi, áo đen) chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên em đi lễ chùa đầu năm cùng với bà ngoại. Em cảm thấy nơi đây rất yên tĩnh, em hy vọng năm mới gia đình em sẽ được bình an, sức khỏe.

Người dân Sài Gòn nô nức đi lễ chùa trong ngày đầu năm mới - 5

Người dân tuân thủ khá nghiêm quy định 5K, đứng giãn cách và luôn đeo khẩu trang ngay cả lúc cầu nguyện.

Người dân Sài Gòn nô nức đi lễ chùa trong ngày đầu năm mới - 6

Người dân tấp nập lên xuống cầu thang dẫn vào chánh điện.

Người dân Sài Gòn nô nức đi lễ chùa trong ngày đầu năm mới - 7

Một em nhỏ được cha mẹ mặc áo dài truyền thống đi lễ chùa đầu năm mới.

Người dân Sài Gòn nô nức đi lễ chùa trong ngày đầu năm mới - 8

Người dân cầu nguyện đông đúc ngay khu vực chánh điện.

Người dân Sài Gòn nô nức đi lễ chùa trong ngày đầu năm mới - 9

Tại đền thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo (đường Võ Thị Sáu, Quận 3), lượng khách đến lễ đông hơn hẳn, nhu cầu lớn là cúng giải hạn đầu năm mới.

Người dân Sài Gòn nô nức đi lễ chùa trong ngày đầu năm mới - 10

Một số phụ huynh cho biết việc dẫn con em mình đến đây mục đích để các cháu hiểu rõ hơn về lịch sử đất nước, tiểu sử vị tướng lừng danh Trần Hưng Đạo và công lao của ông đối với đất nước.

Người dân Sài Gòn nô nức đi lễ chùa trong ngày đầu năm mới - 11

Quản lý đền thờ cho biết: "Năm nay do đền thờ mới được tu sửa lại khang trang hơn nên lượng khách đến viếng thăm và cầu bình an cho gia đình cũng tăng theo". 

Người dân Sài Gòn nô nức đi lễ chùa trong ngày đầu năm mới - 12

Để bảo đảm công tác phòng chống dịch, hầu hết các chùa và đền thờ tại TPHCM chuẩn bị sẵn khẩu trang, nước xịt khử khuẩn cho khách đến tham quan chùa.