Người có bệnh lý tim mạch cần làm gì trong những ngày Tết

Trần Lê

(Dân trí) - Những ngày Tết với những người có tiền sử bệnh lý tim mạch và cả những người chưa từng phát hiện bệnh cũng cần chú ý sức khỏe tim mạch.

Chúng ta đang bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, cùng với việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì các bệnh lý khác cũng cần phải được quan tâm, chăm sóc đúng mức, trong đó có bệnh lý về tim mạch.

Theo bác sĩ Lê Văn Cường, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, qua nghiên cứu, các ngày nghỉ kể cả cuối tuần, ngày Tết thì vấn đề tim mạch hay gặp hơn so với ngày thường.

Người có bệnh lý tim mạch cần làm gì trong những ngày Tết - 1

Bác sĩ Lê Văn Cường, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa: "Qua nghiên cứu, các ngày nghỉ kể cả cuối tuần, ngày Tết thì vấn đề tim mạch hay gặp hơn so với ngày thường" (Ảnh CTV).

Lý do thứ nhất là ngày Tết và ngày nghỉ thì việc tuân thủ uống thuốc của người bệnh tim mạch không được tốt; thứ hai những ngày này hay có những cuộc liên hoan, gặp gỡ bạn bè sử dụng rượu bia không hợp lý; thứ ba ngày Tết người bệnh cấp cứu gặp không ít khó khăn khi gọi phương tiện để đến bệnh viện, cơ sở y tế... Vì vậy, những ngày Tết mọi người cần lưu ý các vấn đề về sức khỏe tim mạch.

Theo bác sĩ Cường, các triệu chứng về bệnh lý tim mạch cũng như ngày thường. Trong đó các triệu chứng thường gặp mà nguy hiểm như: Đau ngực, khó thở, hồi hộp đánh trống ngực, người mệt mỏi, trong đó triệu chứng cần đặc biệt quan tâm là đau ngực.

Những người có tiền sử bệnh tim mạch, hoặc người cao tuổi, người có yếu tố nguy cơ như bệnh nhân tiểu đường, nghiện thuốc lá, tăng huyết áp… khi có những dấu hiệu bất thường như trên cần gọi điện tham vấn bác sĩ đang theo dõi điều trị hoặc những đơn vị cung cấp các dịch vụ y tế như bệnh viện, phòng khám… để được thăm khám kịp thời.

Đặc biệt là nhóm bệnh nhân cấp cứu, cần đến ngay bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời, không được trì hoãn.

Người có bệnh lý tim mạch cần làm gì trong những ngày Tết - 2

Theo bác sĩ Lê Văn Cường, nhóm bệnh nhân cấp cứu, cần đến ngay bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời, không được trì hoãn (Ảnh: CTV).

Với những người chưa từng có tiền sử bệnh tim mạch cũng cần lưu ý các triệu chứng nêu trên, đặc biệt là triệu chứng đau ngực, khó thở hoặc mệt mỏi không rõ nguyên nhân. Những người cao tuổi thường triệu chứng không điển hình, do đó chỉ cần thấy dấu hiệu bất thường về sức khỏe cần kết nối với bác sĩ hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ y tế gần nhất.

"Trường hợp cấp cứu tim mạch nếu không kịp thời có thể dẫn đến những biến chứng nặng, thậm chí có thể tử vong tại nhà hoặc trên đường đi cấp cứu. Do đó, bệnh nhân cấp cứu cần đến bệnh viện càng sớm càng tốt", bác sĩ Lê Văn Cường khuyến cáo.

Bệnh nhân tim mạch cần lưu ý không nên tự dùng thuốc nếu không có sự hướng dẫn của bác sĩ. Ví dụ đau ngực có rất nhiều nguyên nhân, có thể nguyên nhân từ tim mạch, có thể từ thành ngực, các nguyên nhân từ bệnh lý đường tiêu hóa, cũng có thể là phổi… vì thế cần xác định nguyên nhân đau ngực để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Theo bác sĩ Lê Văn Cường, để có một trái tim khỏe mạnh trong dịp Tết, người bệnh tim mạch cần tuân thủ việc uống thuốc theo đơn, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, không lạm dụng rượu bia, không hút thuốc lá...