Năm tuổi có gặp "xui" như nhiều người lo lắng?

Phương Nhung Trịnh Trang

(Dân trí) - Năm tuổi là gì? Vì sao người Việt sợ năm tuổi? Năm tuổi sẽ gặp xui? Nhưng thực tế điều này có đúng hay không?

Từ trước đến nay, mỗi khi bước sang năm mới, điều khiến nhiều người quan tâm là xem có rơi vào năm tuổi của mình hay không vì quan niệm "năm tuổi thường sẽ gặp chuyện xui xẻo".

Góc nhìn của chuyên gia văn hóa Hồ Nhựt Quang sẽ giúp chúng ta lý giải rõ ràng về quan điểm này theo cách nhẹ nhàng và thực tế. Tránh để chúng ta rơi vào bế tắc, hoang mang, cũng như hiểu được năm tuổi không hề xui xẻo như chúng ta vẫn lầm tưởng.

Năm tuổi có gặp xui như nhiều người lo lắng? - 1

Hình ảnh loài hổ trong đời sống văn hóa của người dân Châu Á gắn với nhiều điều tốt đẹp trong đời sống hàng ngày (Ảnh: Uni Guide).

Chia sẻ với PV Dân trí, chuyên gia văn hóa Hồ Nhựt Quang cho biết, quan điểm này bắt nguồn từ những triết lý dân gian. Những người theo tâm linh thường tin vào tuần hoàn, cứ 12 năm sẽ có một lần năm tuổi và trong năm đó sẽ gặp xui. Điều này đồng nghĩa với việc gặp xui xẻo là chuyện hiển nhiên.

Anh cho rằng, quan điểm "năm tuổi" là lạc hậu và phiến diện. Thời đại hiện nay đã khác xưa rất nhiều, vậy nên đừng quá suy diễn theo lối xưa.

Xin trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài phân tích của chuyên gia Hồ Nhựt Quang!

Năm tuổi có gặp xui như nhiều người lo lắng? - 2

Chuyên gia văn hóa Hồ Nhựt Quang (Ảnh: NVCC).

***

Trong quá trình nghiên cứu về tử vi hoặc triết lý kinh dịch, nếu đánh giá về vận mệnh không chỉ tính riêng năm sinh, điều đó không đúng và đủ. Nó còn phụ thuộc vào ngày sinh, giờ sinh và tháng sinh... rất nhiều yếu tố tác động chứ không chỉ riêng gì năm tuổi.

Bây giờ giá trị của kinh dịch, tử vi, quan điểm về cuộc sống đã không còn sâu sắc như trước kia. Các mối liên quan dần mai một, thay vào đó là những quan điểm mang tính đơn giản như "năm tuổi thì sẽ gặp xui", "tuổi khắc nhau cũng gặp xui"… Tôi khuyên những ai muốn xem tử vi năm tuổi hay nghĩ rằng năm nay năm tuổi, mình sẽ gặp xui hãy nghiên cứu rõ hơn kỹ hơn để tránh tình trạng hoang mang lo sợ không đáng có.

Để không còn cảm giác hoang mang lo lắng khi bước vào năm tuổi chúng ta cần phải đầu tư vào ba khía cạnh Thể - Tâm - Trí.  

Đầu tiên chúng ta phải có một cơ thể khỏe mạnh, phải rèn luyện cơ thể để có một cơ thể khỏe mạnh, từ đó chúng ta có thể tránh được bệnh tật và chủ động hơn trong cuộc sống.

Thứ hai đó chính là Tâm. Chúng ta phải luôn giữ sự bác ái. Phải có sự đồng cảm, hòa nhã. Hãy luôn nghĩ về những điều tích cực, đừng nhồi nhét vào tâm sự hận thù gay gắt, sân si. Nếu chúng ta càng chú tâm vào chúng thì cuộc sống của chúng ta càng thêm nặng nề và đau khổ.

Cuối cùng đó chính là Trí, chúng ta nên dung nạp kiến thức, những điều tích cực. Hiện nay không gian mạng dễ làm con người ta bị chao đảo nếu như chúng ta không vững vàng. 

Trên internet, rất nhiều thông tin sai lệch về cách xem tử vi khiến con người ta bị lầm tưởng. Rất nhiều người sử dụng những từ ngữ mĩ miều như "thầy phép", "thần y"… khiến người xem bị dẫn dắt, tin tưởng vào điều viễn vông. Chúng ta nên tiếp nhận nhiều thông tin để có thể đưa ra được sự đánh giá đúng đắn. Nếu bạn mạnh ở Tâm - Thể - Trí thì những tác động để gây ra sự xui rủi sẽ không còn và chúng ta sẽ an toàn hơn. 

Nếu phân tích gặp chuyện xui ở góc độ nghiên cứu, chúng ta sẽ thấy nó giống như một bài học.

Ví dụ, một nhân viên bị khách hàng phàn nàn, thậm chí bị chửi sẽ suy nghĩ rằng, "mình gặp xui". Nhưng chúng ta chưa nghĩ xa hơn, đó là vì chúng ta chưa đủ mạnh ở trí. Nếu sản phẩm của chúng ta không mắc lỗi, cách chúng ta giới thiệu với khách hàng không gây hiểu lầm, chắc chắn sẽ không có chuyện bị khách hàng phàn nàn. Vậy thì chúng ta đã không gặp xui.

Và những khi rơi vào thất bại, chúng ta đừng buông xuôi, hãy nghĩ rằng "thất bại là mẹ của thành công" vì có nếm trải mới vững vàng hơn. Thất bại lớn nhất của con người là gặp thất bại giống nhau. Khi chúng ta không chịu rút ra kinh nghiệm, không đúc kết vấn đề mà vẫn để bản thân rơi vào sự thất bại lối cũ. 

Đối với tôi, vấn đề xui rủi hình thành và rơi vào từng giai đoạn khác nhau. Trước kia, khi khoa học chưa phát triển, chúng ta tin vào đấng siêu nhiên, tin vào một thế lực bên ngoài tác động. Nhưng khi khoa học kĩ thuật đã phát triển và có đủ thông tin, đủ công nghệ để tiếp cận, chúng ta cần phải sáng suốt, phải nuôi dưỡng Tâm -Thể - Trí.

Và điều quan trọng nhất, chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân của sự xui rủi. Khi biết được nguyên nhân, chắc chắn sẽ tìm ra được cách giải quyết. 

Nếu xui rủi xảy ra, mình phải đón nhận ở góc độ "một bài tập khó cho cuộc đời" và cùng giải quyết nó. Để chúng ta đạt đến sự hoàn thiện cho sứ mệnh, những mục tiêu trong cuộc sống của mình. Đừng xem là tác động của thế lực siêu nhiên, thần linh trừng phạt mà mình phải chấp nhận. Phải biết rằng, đây là cơ hội để nhìn thấu được những sai lầm của mình. Nếu chúng ta cố chấp, không nhận ra lỗi sai của mình, có nghĩa chúng ta đang sống ảo tưởng.

Trịnh Trang - Phương Nhung