Kim "Kong" chia tay trong tiếc nuối

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-weight: bold">(Dân trí) - Lần cuối cùng xuất hiện tại Miami của Kim Clijsters đã không có cái kết hậu khi tay vợt người Bỉ để thua Li Na của Trung Quốc 4-6, 6-4, 6-2 tại vòng 4 giải Sony Ericsson Open. Ở giải nam, Roger Federer tiếp tục trên đường chinh phục chức vô địch thứ 3 liên tiếp tại đây sau khi vượt qua Nicolas Almagro 7-5, 6-3. <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P>

Đây là lần cuối cùng Kim Clijsters tham dự giải đấu tại Miami bởi cô đã lên kế hoạch kết hôn và sẽ nghỉ thi đấu vào cuối năm nay. Kim “Kong” chưa bao giờ thất bại trước Li Na trong những lần đối đầu trước đó nhưng hôm qua, với 7 lỗi giao bóng kép và mất một nửa trong số 14 game cầm giao bóng, cô đã phải chịu gác vợt trước đối thủ đang chơi rất lên tay người Trung Quốc.

 

Dù đã giành chiến thắng trong séc đầu nhưng nhà vô địch giải này năm 2005 đã không thể tận dụng lợi thế trước lối đánh kiên trì của Li Na. Tay vợt châu Á kết hợp rất tốt những pha giao bóng chính xác cùng với những quả bạt thuận tay chéo sân hiểm hóc và hoàn toàn nắm thế chủ động ở hai séc cuối. Tại tứ kết, Li Na sẽ so tài với hạt giống số 9 Anna Chakvetadze sau khi tay vợt 19 tuổi người Nga đánh bại Mara Santangelo 6-1, 7-5.

 

Kim "Kong" chia tay trong tiếc nuối - 1

Li Na đang chơi ngày càng lên tay.

Trái với người đồng hương, hạt giống số 2 Justine Henin dễ dàng vượt qua đối thủ người Nga Vera Zvonareva 6-3, 6-2 để lọt vào tứ kết. Henin chưa để mất một séc nào ở những lần chạm trán với Zvonareva và lần này cũng vậy. Cây vợt người Bỉ vẫn tỏ ra vượt trội so với đối thủ bên kia lưới dù Zvonareva từng gây bất ngờ khi đánh bại Maria Sharapova tại Indian Wells cách đây 2 tuần.

 

Đối thủ ở vòng tứ kết của Henin sẽ là một tay vợt người Nga khác, hạt giống số 6 Nadia Petrova, người đã giành chiến thắng 3-6, 6-2, 6-4 trước Dinara Safina trong một cuộc đấu nội bộ của xứ sở Bạch Dương.

 

Cùng ghi tên vào vòng tứ kết còn có Tathiana Garbin (Italia) sau khi vượt qua tay vợt 17 tuổi người Ba Lan Agnieszka Radwanska 6-4, 6-2, người đã gây bất ngờ khi loại Martina Hingis ở vòng trước.

 

Kim "Kong" chia tay trong tiếc nuối - 2

Canas và Federer sẽ có cuộc tái ngộ tại vòng 4.

Ở nội dung dành cho nam, hạt giống số 1 Roger Federer dù chưa đạt phong độ cao nhất vẫn giành chiến thắng 7-5, 6-3 trước Nicolas Almagro (TBN). Tay vợt người Thụy Sỹ đang trên đường tìm kiếm danh hiệu vô địch thứ 3 liên tiếp ở giải này, sẽ có cơ hội “báo thù” Guillermo Canas tại vòng 4. Canas chính là người đã chấm dứt mạch 41 trận thắng liên tiếp của “tàu tốc hành” tại vòng 2 giải Pacific Life Open mới đây.

 

Canas là một trong 3 tay vợt phải tham dự vòng đấu loại còn sót lại tới vòng 4. Cây vợt người Argentina này tiếp tục phong độ khá ấn tượng trong năm nay khi loại hạt giống số 15 Richard Gasquet 7-6, 6-3.

 

Trong ngày hôm qua, ngoài Gasquet, một loạt các hạt giống tên tuổi khác như Nikolay Davydenko (số 4), Nalbandian (số 11), Tomas Berdych (số 14)… đều đã phải từ biệt cuộc chơi. “Đau” nhất là Davydenko khi tay vợt Nga bị loại bởi đối thủ người Mỹ phải qua vòng loại Amer Delic.

 

T.T.H.
Tổng hợp