Masters Cup 2007:

Nadal thất thủ, Djokovic hết cơ hội

<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Thất bại của Federer ở ngày thi đấu thứ 2 dường như đã báo hiệu cho một Masters Cup đầy những bất ngờ. Và hôm qua, “cơn địa chấn” tiếp tục khi Nadal chịu gác vợt trước người đồng hương <SPAN style="mso-bidi-font-weight: bold">Ferrer</SPAN>, còn Djokovic thì đã chính thức bị loại sau trận thua thứ 2 liên tiếp.</P>

Ở cặp đấu thứ nhất, David Ferrer đã lội ngược dòng thành công đánh bại người đồng hương Rafael Nadal với tỷ số 4-6, 6-4, 6-3. Với kết quả này, Ferrer đã chạm một tay vào bán kết Masters Cup. Về phía Nadal, để đi tiếp thì anh buộc phải thắng Novak Djokovic trong lượt trận cuối cùng của bảng Vàng, trong khi cũng cần chờ thêm kết quả trận đấu giữa Ferrer và Gasquet.

 

Màn trình diễn của hai tay vợt căng thẳng và đầy kịch tính ngay từ đầu. Có đến 5 điểm break được ghi trong set thứ nhất, 3 cho Nadal và 2 cho Ferrer. Sang set 2, Nadal đáng lẽ đã có thể sớm kết thúc trận đấu nhưng rất tiếc đã bỏ lỡ cả 5 điểm break-point. Trái lại, Ferrer thi đấu kiên cường rồi vượt lên dẫn 5-3. Sau khi để Nadal rút ngắn tỷ số xuống còn 4-5, Ferrer lập tức ghi thêm 1 điểm break, cân bằng tỷ số sau 2 set đấu.

 

Thật bất ngờ, tay vợt số 6 thế giới Ferrer nhanh chóng vượt lên dẫn 5-1 trong set quyết định. Những nỗ lực của Nadal chỉ giúp anh rút ngắn tỷ số xuống còn 3-5 trước khi chịu thua chung cuộc sau thời gian 1 giờ 45 phút.

 

Nadal thất thủ, Djokovic hết cơ hội - 1

 Ferrer chơi ngày càng ấn tượng

 

Chính Nadal đã phải hết lời khen ngợi đối thủ: “Ferrer tỏ ra tự tin đáng kinh ngạc và di chuyển rất tốt. Hôm nay, tôi chơi không tồi, nhưng anh ấy chơi quá hay và xứng đáng giành chiến thắng. Chẳng nghi ngờ gì, Masters Cup là giải đấu khó khăn nhất trong năm”.

 

Ở cặp đấu thứ hai, Djokovic không cải thiện lối chơi là bao so với trận thua Ferrer trong ngày ra quân. Cho nên, dù từng thắng Gasquet cả 2 lần đối đầu trước đây nhưng tay vợt người Serbia vẫn dễ dàng chịu gác vợt trong lần gặp lại thứ 3. Đêm qua, Gasquet chỉ cần 85 phút để ấn định chiến thắng chung cuộc trước Djokovic với tỷ số 6-4, 6-2.

 

Suốt trận, Djokovic mắc những 27 lỗi tự đánh hỏng và 4 lỗi kép giao bóng. Anh để đối thủ dễ dàng vượt lên dẫn 4-1 trong set thứ nhất, sau đó chịu thua với tỷ số 4-6. Set 2 diễn ra và vẫn là Gasquet sớm ghi được điểm break ở game thứ 5. Tay vợt người Pháp không mấy khó khăn duy trì lợi thế dẫn điểm cho đến game cuối cùng.

 

Nadal thất thủ, Djokovic hết cơ hội - 2

 Djokovic (phải) đang sa sút phong độ

 

Đây là thất bại thứ 4 liên tiếp của Djokovic. Anh giải thích sau trận đấu: “Tôi không có được phong độ tốt nhất và tất nhiên buồn vì điều đó. Thể lực càng làm cho vấn đề của tôi thêm trầm trọng, khiến tinh thần thi đấu cũng xuống thấp”.

 

Như vậy, đã chẳng còn cơ hội đi tiếp cho tay vợt 20 tuổi người Serbia sau 2 trận thua liên tiếp tại Master Cup. Đối với Gasquet, anh chỉ có thể lọt vào bán kết nếu như vượt qua Ferrer với tỷ số 2-0 trong lượt trận cuối cùng vào đêm mai.

 

Hoàng Hiệp