1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo tỉnh Hà Nam

(Dân trí) - Hôm 28/8 vừa qua Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam đã trao tặng 200 xuất học bổng với tổng số tiền 200 triệu đồng cho các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi của các nhà tài trợ Quỹ học bổng như:

Được biết, suất học bổng cao nhất là 5 triệu đồng, thấp nhất là 500 ngàn đồng.


- Học bổng "Vì học sinh nghèo vượt khó Việt Nam - INC" của Ngân hàng Phát triển Châu á - ADB tại Việt Nam;

            - Học bổng "Sam Sung - Ngón tay thần tốc" của Công ty Điện tử;

            - Học bổng "SHINNYO- vì học sinh nghèo vượt khó học giỏi";

            - Học bổng của "Tập đoàn bệnh viện Phòng khám đa khoa Việt Mĩ";

            - Học bổng của Công ty Liên doanh TNHH Phú Mĩ Hưng - Thành phố Hồ Chí Minh;

            - Học bổng của Hội đồng hương Hà Nam tại Cộng hoà Liên bang Đức;

            - Học bổng Lá Xanh, học bổng Mai Vàng của Trường Nhật Ngữ Đông Du - TPHCM .v.v…

Cũng trong dịp này Hội Khuyến học Thành phố Phủ Lý phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố Phủ Lý trao 104 suất học bổng với số tiền 52 triệu đồng của Công ty Cổ phần đầu tư Tài chính đất Việt - TPHCM do ông Cao Minh Sơn - chủ tịch HĐQT về trực tiếp trao tặng cho các em học sinh nghèo vượt khó học tập khá giỏi thuộc Thành phố Phủ Lý.

Ngày 30/8/2010 Hội Khuyến học Huyện Lý Nhân cũng trao tặng 53 triệu đồng cho 80 em học sinh nghèo có thành tích xuất sắc trong học tập năm 2009-2010.

Hà Nam tuy còn là tỉnh nghèo, thu nhập thấp, nhưng luôn phát huy được truyền thống hiếu học, quê hương có trường Bắc Lý hai lần được tặng danh hiệu anh hùng, cái nôi của phong trào thi đua hai tốt. Trước ngày khai giảng năm học mới, các tổ chức Khuyến học thôn xóm, tổ dân phố, dòng họ, cơ quan, doanh nghiệp đều tổ chức khen thưởng, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó với số tiền trên 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên: "Một miếng khi đói bằng gói khi no", "Một trăm tiền công không bằng một đồng tiền thưởng". Giá trị mỗi suất học bổng và khen thưởng mức độ nhiều, ít khác nhau. Nhưng các em được khen thưởng và nhận học bổng đều nói lên sự biết ơn sâu sắc, chia sẻ của những tấm lòng nhân ái. Các nhà hảo tâm trong nước, ngoài nước đã động viên kịp thời, tiếp thêm sức mạnh cho các em cố gắng học tập tốt.

 

Trần Trọng Phương