1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao 140 suất học bổng Grobest đến trẻ em nghèo hiếu học Đắk Lắk

(Dân trí) - Trong 3 ngày 15, 16 và 18/3, đại diện Công ty Grobest Việt Nam phối hợp cùng Báo Dân trí và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk đã trao 140 suất học bổng đến học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các trường học vùng sâu vùng xa của tỉnh.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp học bổng Grobest đến với trẻ em nghèo của tỉnh Đắk Lắk. Năm nay, có 160 suất học bổng, mỗi suất trị giá 600 ngàn đồng, với tổng trị giá 84 triệu đồng được trao cho học sinh nghèo của 3 huyện Krông Năng, Ea Súp và M’Đrắk.

_MG_6589.JPG
Năm thứ 4 liên tiếp Học bổng Grobest đến với học sinh nghèo tỉnh Đắk Lắk

Cụ thể, tại huyện Krông Năng (40 suất) gồm: trường TH Minh Hà, TH Ea Đah và THCS Krông Năng; Huyện Ea Súp (50 suất) gồm: TH Kim Đồng, TH Nguyễn Đức Cảnh, TH Ea Bung, TH Cầm Bá Thước, TH Cư MLan, TH Ea Sup, TH Hoàng Văn Thụ, TH Lê Văn Tám, TH Nguyễn Bá Ngọc, TH Nguyễn Đình Chiểu, TH Nguyễn Đức Cảnh, TH Nguyễn Văn Trỗi, TH Nguyễn Viết Xuân, TH Trần Quốc Toản, TH Lê Lợi, THCS Lê Quý Đôn, THCS Huỳnh Thúc Kháng và THCS Lê Đình Chinh.

Huyện M’Đắk (50 suất) gồm: TH Nguyễn Văn Trỗi, TH Chu Văn An và THCS Trần Hưng Đạo.

_MG_6594.JPG
Học sinh nghèo của huyện Krông Năng được nhận học bổng

Phát biểu tại buổi trao học bổng, bà Nguyễn Thị Kim Sa – Đại diện Công ty Grobest Việt Nam cho biết, năm nay quỹ học bổng Grobest lại tiếp tục đến với học sinh nghèo tại các trường vùng sâu vùng xa, nơi học sinh còn gặp nhiều khó khăn thiếu thốn trong học tập và mong muốn những năm sau học bổng sẽ tiếp tục về với các em. “Học bổng là tấm lòng của công ty muốn gửi đến các em học sinh, tuy số tiền không nhiều nhưng đó là sự động viên, khích lệ các em phấn đấu vươn lên trong học tập để trở thành những người tốt, có ích cho xã hội”.

54435182_1220051728161030_1772296234397073408_n.jpg
Học bổng đến với học sinh nghèo huyện biên giới Ea Súp

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Lê Văn Hiển – Phó Chủ tịch UBND xã Ea Đah (huyện Krông Năng) đã gửi lời cảm ơn đến Công ty Grobest Việt Nam, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh cùng báo Dân trí đã không quản ngại đường sá xa xôi đến trực tiếp với xã để giúp đỡ các em học sinh.

“Những suất học bổng sẽ góp phần giúp cho các học sinh nghèo có thêm chi phí mua quần áo, sách vở, dụng cụ học tập. Đây là hành động rất thiết thực ý nghĩa và rất mong quý nhà tài trợ sẽ tiếp tục triển khai tiếp tục những chương trình như vậy đến các học sinh nghèo hiếu học”, ông Hiển nói.

54424765_262495767972521_667226717076586496_n.jpg
Học sinh huyện M'Đrắk được nhận 50 suất học bổng

Được biết, các học sinh được nhận học bổng đều là các em nằm trong diện học sinh nghèo, vùng sâu vùng xa, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk tổng hợp từ các huyện nghèo của tỉnh.

Thúy Diễm