Hơn 360 suất quà đến trẻ em mồ côi và vùng lũ

(Dân trí) - Để các em mồ côi và vùng lũ đón tết vui vẻ và đầm ấm, văn phòng Báo Dân trí tại Đà Nẵng phối hợp với nhà tài trợ Vinamilk trao hơn 360 suất quà đến các em.

Chiều ngày 16/1, đại diện Báo Dân trí tại Đà Nẵng và nhà tài trợ Vinamilk đã đến chùa Quan Châu (xã Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng) trao 100 suất quà đến các em mồ côi đang được nuôi dưỡng tại chùa.

100 suất quà được trao đến các cháu mồ côi chùa Quan Châu
100 suất quà được trao đến các cháu mồ côi chùa Quan Châu

Theo cô Huệ Trang - đại diện chùa Quan Châu - cho biết, hiện chùa đang nuôi trên 110 cháu mồ côi từ sơ sinh đến các em đang đi học THPT; trong đó có 70 cháu từ sơ sinh đến 10 tuổi. Để có kinh phí nuôi các em, nhà chùa phải vận động nhiều nguồn tài trợ để các cháu không bị đứt bữa. Ngoài ra, các sư cô cũng phải làm nhiều việc khác nhau để có nguồn kinh phí nuôi dạy các cháu.
 
Đại diện nhà tài trợ Vinamilk trao sữa đến các cháu
Đại diện nhà tài trợ Vinamilk trao sữa đến các cháu

Nhận được món quà đầy ý nghĩa, thay mặt nhà chùa, cô Huệ Trang đã gởi lời cảm ơn đến nhà tài trợ Vinamilk và Báo Dân trí đã quạn tâm đến các cháu, giúp các cháu có thêm nguồn dinh dưỡng trong những ngày Tết.

Cũng trong chiều ngày 16/1, hơn 260 em học sinh Trường mầm non xã Đại Hưng (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đã được nhận phần quà từ nhà trợ Vinamilk. Cô Trà Thị Cơ – Hiệu trưởng trường cho biết: Đa số các em có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Mùa lũ năm 2013, nước lũ ập đến bất ngờ làm trường chìm sâu. Nhiều dụng cụ học tập và đồ dùng dạy học của trường đã bị hư hỏng. Sau lũ, trường cũng đã kêu gọi, vận động các tổ chức hảo tâm giúp đỡ để trường ổn định trở lại.
 
Hơn 260 cháu trường mẫu giáo xã Đại Hưng được nhận quà
Hơn 260 cháu trường mẫu giáo xã Đại Hưng được nhận quà
 
Chia sẻ với chúng tôi, cô giáo Trương Thị Bông cho biết: “Trường có 262 em học sinh và có đến 3 điểm trường nằm rải rác ở các thôn trong xã. Có đến có 60-70% gia đình các em thuộc hộ nghèo, cận nghèo nên việc học tập của các em gặp rất nhiều khó khăn. Phần do điều kiện gia đình, phần do điều kiện đường sá đến trường khó đi nên để các em đến trường đều đặn các giáo viên thường xuyên phải đến từng gia đình vận động từng phụ huynh đưa các em học tập, do vậy những món quà như thế này chính là liều thuốc tinh thần giúp các có thêm động lực và tinh thần để học tập tốt”.
 
Đại diện lãnh đạo xã Đại Hưng trao quà đến các cháu
Đại diện lãnh đạo xã Đại Hưng trao quà đến các cháu

Thay mặt nhà trường và các em học sinh ở đây, cô Trà Thị Cơ gởi lời cảm ơn đến Báo Dân trí và nhà tài trợ Vinamilk đã có món quà đầy ý nghĩa trong dịp chuẩn bị đón năm mới Giáp Ngọ. Hy vọng, trong thời gian đến, các em học sinh ở đây sẽ nhận được nhiều món quà ý nghĩa khác của các đơn vị hảo tâm.                                                                           

C.Bính-B.Phương