Thừa Thiên - Huế:

Bốn mẹ con tá túc dưới hiên bệnh viện chờ cứu giúp

(Dân trí) - Bốn mẹ con chị Lê Thị Hà dắt nhau từ Hà Tĩnh vào Huế để mổ tim lần 2 cho đứa con kế út. Giữa đường hết tiền, mẹ con chị tá túc qua nhiều nhà tốt bụng. Rồi khi vào đến bệnh viện, họ chỉ biết trú dưới hiên khoa tim chờ cứu giúp.

Bốn mẹ con tá túc dưới hiên bệnh viện chờ cứu giúp - 1

Bốn mẹ con dắt nhau từ Hà Tĩnh vào Huế mong chạy chữa. Cháu Hiền (đứng trên cùng) đã có nhiều lần bị các vợ chồng hiếm muộn đặt vấn đề để mua nhưng chị Hà thà chết chứ không bán con
 
Báo Dân trí điện tử đã có bài viết về hoàn cảnh này trong tháng 8/2010 và đã nhận được sự ủng hộ rất nhiều từ độc giả. Tuy nhiên, đến nay gia đình neo đơn của chị Hà vẫn đang đứng trước quá nhiều khó khăn chồng chất.

Căn bệnh tim bẩm sinh của đứa con kế út Trần Thị Huệ đã dồn chị vào đường cùng. Chị Hà phải cầm cố mảnh đất giá 40 triệu tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn để có tiền cho cháu Huệ mổ tim trong năm 2008. Đến nay oái ăm thay, trên ngực cháu lại nổi lên một cục u ở giữa làm cháu rất khó thở và hay khóc vì rất đau đớn.

 

Ngày ngày, chị cho con uống thuốc và ăn cầm chừng vì không còn đủ tiền mua sữa, trái cây, thịt cá cho cháu. Có nhiều ngày, chị phải vay cả gạo hàng xóm để nấu cháo cho con ăn cầm hơi lấy sức.

 

Chị Hà đã dắt cả 3 đứa con vào Huế tái khám. Trên đường chị phải nương nhờ vào những người tốt bụng cho ăn, cho ở. Vào đến Huế cũng là lúc cả 4 mẹ con không còn một đồng xu trong túi, bèn tới bệnh viện để tá túc dưới mái hiên khoa Tim mạch, nhờ các bác sĩ khám và giúp miễn phí cho cháu Huệ.

 

Hàng đêm, Huệ không ngủ được vì đau đầu, đau ngực, chân tay nhức mỏi phải nhờ mẹ, chị và em xoa bóp khắp. Cháu không ăn được nhiều và hay khóc mỗi lúc cơn đau tới. Khi nào khóc to quá chịu không nổi, Huệ chỉ biết kêu lên những tiếng “mẹ, mẹ”.

 

Người vào ra khoa Tim mạch không ai không biết chị Hà và bầy con thơ đang đói, khát và bị bệnh tật hành hạ. Có nhiều người thấy chị và con tội quá liền giúp cho ít đồng hay đồ ăn, sữa. PV Dân trí tại Huế cứ vài hôm lên thăm chị Hà và cháu Huệ kèm thêm một chút bánh, trái hay ít tiền. Gặp tôi, chị cứ níu lấy áo và khóc: “Làm ơn giúp mẹ con em với anh ơi. Thật sự, em và con đã kiệt sức lắm rồi. Con đau tim, lên cơn quằn quại mà em thắt cả ruột gan. Không biết có cách gì chạy chữa cho cháu, chỉ lạy nhờ các anh, các cô bác rủ lòng thương cho cháu nhà em”.

 

Hiện các bác sĩ đã xác định được căn bệnh của Huệ là bệnh tim tái phát do tứ chứng Fallot. Cháu bị suy tim phải và hở van động mạch phổi. Hiện trong trái tim của Huệ đang có một lỗ thông liên thất mới. Tuy nhiên, lần mổ thứ 2 rất khó khăn vì sức khỏe của em đang còn yếu. Hơn nữa, không thể mổ ở vết mổ cũ mà chỉ có thể mổ ở hai bên tim.

 

Bé Trần Thị Hiền, chị ruột của cháu Huệ do hoàn cảnh gia đình, đã nghỉ học 2 năm nay. Hiền khá xinh xắn, chăm làm nên có nhiều vợ chồng hiếm muộn biết hoàn cảnh có lần đã tới đặt vấn đề với chị Hà xin cháu về làm con nuôi; bù lại, sẽ cho chị một số tiền lớn. “Dù nhà chị nghèo, cháu Huệ đang rất cần kinh phí để chữa trị nhưng chị thà chết cho con sống chứ không nỡ lòng nào đem con cho người ta để lấy tiền hết chú ơi”, chị Hà khóc nức nở.

 

Chưa biết khi nào mổ vì đang phải theo dõi sức khỏe của Huệ. Nhưng với kinh phí 50 triệu đồng cho ca mổ, cháu Huệ chỉ còn biết nhờ sự kỳ diệu của cuộc sống.
 
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
 

1.  Chị Lê Thị Hà (mẹ em Trần Thị Huệ): xóm Long Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Số ĐT: 0168-274-5047. Hiện đang tá túc dưới mái hiện khoa Tim mạch Bệnh viện Trung Ương Huế.
Mã số 25.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email: quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm


* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 045 137 195 6482

SWIFT Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

 

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0451 001 944 487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

 

Đại Dương