1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí trí tiếp tục hướng về đồng bào vùng lũ quét

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Ngày 13/10, đại diện Báo Dân trí tại Nghệ An phối hợp cùng lãnh đạo Tập đoàn Tân Á Đại Thành trao các phần quà trị giá 200 triệu đồng tới đồng bào bị lũ quét tại Kỳ Sơn, Nghệ An.

Các phần quà được trao trong đợt này  gồm có 20 bồn nước loại 1.000 lít, 50 bồn nước loại 500 lít và 10 máy lọc nước, tổng trị giá 200.000.000 đồng. Đây là món quà của Tập đoàn Tân Á Đại Thành thông qua Báo Dân trí ủng hộ người dân vùng bị lũ quét huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Bạn đọc Dân trí trí tiếp tục hướng về đồng bào vùng lũ quét - 1

Đại diện Tập đoàn Tân Á Đại Thành vận chuyển món quà vượt qua hàng trăm kilomet tới huyện nghèo Kỳ Sơn.

Bạn đọc Dân trí trí tiếp tục hướng về đồng bào vùng lũ quét - 2

Bà Vi Thị Quyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn đón nhận món quà trị giá 200 triệu đồng của Tập đoàn Tân Á Đại Thành .

Bà Bùi Thị Xuân - Giám đốc truyền thông Tập đoàn Tân Á Đại Thành cho biết, qua bài viết "Quặn lòng nỗi đau nơi tâm lũ quét qua ở huyện biên giới Nghệ An", đăng tải trên Báo điện tử Dân trí, ban lãnh đạo Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã quyết định cùng Báo Dân trí chia sẻ những khó khăn, mất mát với bà con vùng bị lũ quét.

Trao phần quà trị giá 200 triệu đồng tới huyện nghèo Kỳ Sơn

"Đồng cảm và chia sẻ cùng bà con chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ, Tập đoàn Tân Á Đại Thành gửi gắm qua Báo Dân trí những món quà thiết thực, với mong muốn giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống", bà Xuân nói.

Ngay sau khi tiếp nhận món quà đầy ý nghĩa từ Tập đoàn Tân Á Đại Thành, ngày 13/10, đại diện Báo điện tử Dân trí đã vượt chặng đường hàng trăm kilomet, trao những phần quà tới UBND huyện Kỳ Sơn để địa phương phân bổ cho các bản, trường học… bị ảnh hưởng bởi lũ quét. 

Bạn đọc Dân trí trí tiếp tục hướng về đồng bào vùng lũ quét - 3
Bạn đọc Dân trí trí tiếp tục hướng về đồng bào vùng lũ quét - 4

Lực lượng thanh niên tình nguyện huyện Kỳ Sơn giúp đơn vị vận chuyển hàng vào điểm tập kết.

Tại buổi tiếp nhận, bà Vi Thị Quyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo điện tử Dân trí đã kết nối các tổ chức, nhà hảo tâm, doanh nghiệp, công ty… đồng hành, sẻ chia kịp thời những khó khăn với bà con vùng lũ quét.

Bạn đọc Dân trí trí tiếp tục hướng về đồng bào vùng lũ quét - 5

Những món quà đã được phân bổ tới điểm Trường Mầm non Chiêu Lưu 2, nơi bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua.

Bạn đọc Dân trí trí tiếp tục hướng về đồng bào vùng lũ quét - 6

Bàn giao máy lọc nước cho các xã Chiêu Lưu, Na Loi và một trường học tại địa bàn xã Tây Sơn.

"Thay mặt lãnh đạo huyện, bà con nhân dân các bản làng bị lũ quét, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo điện tử Dân trí, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã kịp thời ủng hộ, sẻ chia với người dân huyện chúng tôi khi gặp thiên tai. Có thể nói, những món quà mà Báo điện tử Dân trí kết nối để hỗ trợ bà con nhân dân huyện Kỳ Sơn là vô cùng ý nghĩa, thấm đẫm tình yêu thương", bà Quyên nói. 

Bạn đọc Dân trí trí tiếp tục hướng về đồng bào vùng lũ quét - 7

Thông qua phóng viên Báo điện tử Dân trí, một công ty tại tỉnh Quảng Ninh đã ủng hộ 5 triệu đồng tới chị Và Y Dở, bản Sơn Hà, xã Tà Cạ. Trong trận lũ vừa qua, gia đình chị Dở đã mất đi người con mới 4 tháng tuổi.

Bạn đọc Dân trí trí tiếp tục hướng về đồng bào vùng lũ quét - 8

Một căn nhà ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ bị lũ quét còn trơ khung.

Trước đó, sau khi nắm bắt thông tin về trận lũ quét gây thiệt hại nặng nề tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, để chia sẻ một phần những khó khăn, mất mát của bà con vùng lũ, ông Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí đã quyết định hỗ trợ "nóng" 45 triệu đồng tới 14 gia đình. Trong đó, hỗ trợ một gia đình có người tử vong và trôi nhà 5 triệu đồng; 13 hộ bị trôi nhà, mỗi trường hợp 3 triệu đồng.

Ngày 5/10, thừa ủy quyền của Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí, đại diện Báo Dân trí tại Nghệ An đã trao 45 triệu đồng đến các gia đình bị thiệt hại nặng trong cơn lũ.

Đồng thời, Báo điện tử Dân trí thực hiện chương trình kêu gọi giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại bởi mưa lũ tại huyện Kỳ Sơn.

Tiếp đó, ngày 8/10, đại diện Báo Dân trí cùng chính quyền địa phương đã trao số tiền 60 triệu đồng đến 20 gia đình tại bản Bình Sơn 1 và Hòa Sơn (xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn). Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ thông qua bài viết "Quặn lòng nỗi đau nơi tâm lũ quét qua ở huyện biên giới Nghệ An", tính đến ngày 7/10.

Rạng sáng 2/10, một trận lũ kinh hoàng càn quét qua bản Sơn Hà, Hòa Sơn (xã Tà Cạ) và một phần thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn đã làm hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi, đổ sập và hư hỏng; lũ quét cũng làm một em bé 4 tháng tuổi tử vong.

Thiệt hại do trận lũ lịch sử tại huyện Kỳ Sơn khoảng 200 tỷ đồng.